Tag: Vũ khí Trung Quốc

Trung Quốc: Tay chơi mới của thị trường xuất khẩu vũ khí

TTCT - Trung Quốc là công xưởng và nước xuất khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới nhiều năm qua nhưng chưa có được vị thế như vậy với mặt hàng vũ khí. Song mục tiêu trỗi dậy của họ trong thị trường này là không hề giấu giếm.

Trung Quốc đang đẩy châu Á vào cuộc chạy đua mua sắm, chế tạo vũ khí?

TTO - Lo ngại trước sự tiến bộ về mặt quân sự của Trung Quốc, nhiều quốc gia châu Á đã phản ứng lại bằng việc tự phát triển các loại vũ khí mới hoặc tìm cách mua sắm từ nước ngoài, đẩy khu vực vào thế lưỡng nan an ninh.

Myanmar ám chỉ có 'nước ngoài chống lưng' lực lượng ly khai

TTO - Quân đội Myanmar trong tuần qua đã tịch thu hàng trăm khẩu súng có nguồn gốc từ Trung Quốc ở biên giới. Tướng Min Aung Hlaing, tổng tham mưu trưởng quân đội Myanmar, ám chỉ có bàn tay "nước ngoài" hỗ trợ lực lượng ly khai ở nước này.

Mỹ cho lính ghi nhớ vũ khí đối phương bằng cách đánh bài

TTO - Một trong những bộ bài Tây được lính Mỹ sử dụng có 2 lá J in hình hệ thống tên lửa phòng không S-400 và hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander của Nga với nhiều thông tin để dễ nhớ.

Vũ khí mới của Trung Quốc trên biển: lặn sâu 2.000m, ém mình 37 ngày

TTO - Loại thiết bị lặn không người lái (AUV) này đã trở về căn cứ trên đảo Hải Nam sau 37 ngày thử nghiệm, với quãng đường di chuyển lên tới 2.000km.

Bị tố ăn cắp công nghệ quân sự Mỹ, Trung Quốc nói 'tư tưởng chiến tranh lạnh'

TTO - Trong lúc Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ việc Lầu Năm Góc nói Bắc Kinh ép các công ty nước ngoài giao nộp công nghệ để cải thiện năng lực quân sự, các chuyên gia quân sự Trung Quốc tự nhận còn lâu mới bằng Mỹ.

Trung Quốc gây ảnh hưởng qua xuất khẩu vũ khí

TTO - Không ràng buộc điều kiện chính trị, không bị giới hạn bởi các nguyên tắc đạo đức thông thường, Trung Quốc đang âm thầm mở rộng ảnh hưởng trên thế giới thông qua các hợp đồng xuất khẩu vũ khí.

Trung Quốc đua với Mỹ phát triển vũ khí tối tân

TTO - Một bộ phim tài liệu phát sóng ngày 2-10 ở Trung Quốc đã tiết lộ về quá trình phát triển và hướng đi sắp tới của quân đội, vũ khí Trung Quốc.

Trung Quốc chào bán pháo 'khủng' cho Malaysia

TTO - Nếu đúng thật thì đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn lấn sân vào thị trường vũ khí ở quanh mình sau khi hào phóng cung cấp vũ khí cho Philippines và bán xe tăng cho Thái Lan.

Vũ khí Trung Quốc chỉ bán cho nước nghèo

TTO - Mặc dù hầu hết các vũ khí “made in China” nay đã tốt hơn trước, nhưng còn lâu mới bằng được hệ thống vũ khí của phương Tây, Nga và Israel.