29/12/2023 13:22 GMT+7

Vụ học sinh nghi bị ngộ độc: Thức ăn không có hóa chất, vi khuẩn

Liên quan vụ nhiều học sinh tiểu học ở TP Thanh Hóa bị đau bụng sau bữa ăn trưa nghi ngộ độc, kết quả xét nghiệm mẫu lưu thực phẩm cho thấy không có hóa chất và vi khuẩn.

Trường tiểu học Điện Biên 1, TP Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trường tiểu học Điện Biên 1, TP Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sáng 29-12, UBND thành phố Thanh Hóa cho biết Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Thanh Hóa vừa có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm liên quan đến vụ việc học sinh, giáo viên bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc sau bữa ăn bán trú trưa 21-12 tại Trường tiểu học Điện Biên 1, phường Điện Biên.

Theo thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa, kết quả xét nghiệm (mẫu lưu) thực phẩm không có hóa chất và vi khuẩn.

Theo UBND thành phố Thanh Hóa, Trường tiểu học Điện Biên 1, phường Điện Biên có 1.510 học sinh (32 lớp); trong đó có 1.447 học sinh đăng ký ăn bán trú. Nhà trường đã hợp đồng với Công ty cổ phần thương mại phát triển dịch vụ Phúc Nguyễn (ở TP Thanh Hóa) để cung cấp thực phẩm và chế biến suất ăn tại bếp ăn của nhà trường cho giáo viên và học sinh.

Bữa trưa 21-12 cho học sinh và giáo viên tại Trường tiểu học Điện Biên 1 có các món: cơm trắng, chả cá chiên, canh bí đỏ nấu thịt lợn băm, cải ngọt xào thịt lợn, củ đậu (món tráng miệng); bữa phụ có cháo thịt lợn băm.

Chiều tối 21-12, xuất hiện một số giáo viên, học sinh có triệu chứng rối loạn tiêu hóa (đau bụng, nôn và tiêu chảy), nghi ngộ độc thực phẩm.

Đến hết ngày 26-12, có một giáo viên và 20 học sinh phải nhập viện điều trị. Nhiều học sinh phải nghỉ học ngày 22-12 do bị đau bụng, buồn nôn, được gia đình theo dõi, chăm sóc tại nhà.

Đến nay, sức khỏe của 20 học sinh, một giáo viên phải nhập viện đã ổn định. Nhà trường vẫn tổ chức dạy học và ăn bán trú bình thường.

Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Điện Biên 1 đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe của giáo viên và học sinh nhà trường, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho phụ huynh học sinh gửi con ăn bán trú tại nhà trường.

UBND thành phố Thanh Hóa đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng triển khai biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại Trường tiểu học Điện Biên 1, đồng thời sẽ xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc nêu trên.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, sau bữa trưa 21-12, nhiều học sinh của Trường tiểu học Điện Biên 1 phải nhập viện với các triệu chứng đi ngoài, đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý vụ việc.

Nhiều học sinh TP Thanh Hóa nghi bị ngộ độc sau bữa ăn ở trườngNhiều học sinh TP Thanh Hóa nghi bị ngộ độc sau bữa ăn ở trường

Nhiều học sinh Trường tiểu học Điện Biên 1, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn ở trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên