TS Lê Đức Mẫn - phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Viện Bỏng quốc gia - cho hay các nạn nhân vẫn còn hoảng loạn. Những nạn nhân nặng nhất đều bị tổn thương sâu ở vùng hai cánh tay do khi chạy ra đã cố tìm cách dập lửa.
“Bị bỏng tại khu vực kín, không lối thoát, khói nhiều, ngộ độc khí CO, ngạt khói nặng nề, lúc chạy thoát lại đè lên nhau nên ám ảnh về lửa, về chết chóc sẽ theo dài trong cuộc đời họ” - bác sĩ Cao Xuân Đường, khoa bỏng trẻ em, cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận