25/03/2024 08:43 GMT+7

Vòng loại thứ 2 World Cup 2026: Tuyển Việt Nam 'cởi bỏ' áp lực

Ngoài chiến thuật hợp lý, đội tuyển Việt Nam cần phải nhanh chóng "cởi bỏ" áp lực để giành chiến thắng trong trận tái đấu với Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày 26-3 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ đánh bại Indonesia vào ngày 26-3 trên sân Mỹ Đình - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ đánh bại Indonesia vào ngày 26-3 trên sân Mỹ Đình - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều này tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Áp lực đè nặng

Thất bại 0-1 trong trận lượt đi trên sân Gelora Bung Karno hôm 21-3 khiến đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội trong tâm lý trĩu nặng. Dù vậy, việc được chuyển ra ở khách sạn Grand Plaza thay vì tiếp tục ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong giai đoạn tập trung đã giúp thầy trò HLV Philippe Troussier thoải mái tinh thần lên khá nhiều. 

Đây là nơi ở quen thuộc của toàn đội trước thời HLV Troussier, đảm bảo được sự riêng tư cũng như có đầy đủ các trang thiết bị chăm sóc y tế, hồi phục thể lực hiện đại.

Theo tìm hiểu, trong những buổi tập gần nhất của đội, gương mặt HLV Philippe Troussier hiện rõ nét buồn dù vẫn nhiệt huyết chỉ dẫn toàn đội hoàn thành giáo án tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Indonesia. 

Nhà cầm quân người Pháp đang vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, thậm chí đòi sa thải, từ dư luận khi dùng người bảo thủ, chưa kể liên tục nhắc "có 80% cổ động viên Việt Nam không ủng hộ đội tuyển". Trong khi đó, bản thân ông lại không thể đưa đội tuyển Việt Nam giành kết quả tốt để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Phát biểu kiểu "tuyên chiến" của HLV Philippe Troussier với người hâm mộ và giới truyền thông không chỉ ảnh hưởng tâm lý của cả thầy mà còn cả trò. Bởi các cầu thủ không thể ra sân thi đấu mà không có sự ủng hộ của người hâm mộ. 

Và giờ nếu đội tuyển Việt Nam không thể đánh bại Indonesia trên sân Mỹ Đình, HLV Philippe Troussier cùng dàn trợ lý có thể sẽ phải nói lời chia tay sớm. Điều này vô hình trung càng khiến các cầu thủ gặp sức ép tâm lý. Đặc biệt là các cầu thủ trẻ mà ông Troussier luôn tin dùng nhưng lại hay mắc sai sót, dẫn đến thất bại.

HLV Troussier đang bị áp lực rất lớn sau thành tích của đội tuyển và chính những phát ngôn của ông - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

HLV Troussier đang bị áp lực rất lớn sau thành tích của đội tuyển và chính những phát ngôn của ông - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Củng cố niềm tin

Trong những ngày qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có động viên tinh thần với thầy trò HLV Philippe Troussier, giúp họ cởi bỏ phần nào áp lực trước cuộc tái đấu Indonesia. Nói với toàn đội, trưởng đoàn Trần Anh Tú (phó chủ tịch chuyên môn VFF), chia sẻ cơ hội đi tiếp vẫn nằm trong tay, chưa có gì ngã ngũ cả. 

Điều quan trọng là trước sức ép buộc phải thắng Indonesia trên sân Mỹ Đình ngày một gia tăng, ban huấn luyện cần nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết thấu đáo cho những hạn chế đã thể hiện trong trận thua tại Indonesia.

Đầu tiên, HLV Philippe Troussier phải chọn những cầu thủ tốt nhất và nhiều kinh nghiệm nhất đá ngay từ đầu với Indonesia, không chỉ trên hàng tấn công mà cả ở hàng phòng ngự. Hơn nữa, họ phải được đá đúng vị trí sở trường để có thể giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Như trận lượt đi, Hoàng Đức đá tiền vệ tấn công. Hậu vệ cánh Văn Thanh thì vào sân đá tiền đạo cánh trái thay vì Quang Hải khởi động rồi không được vào sân.

Chú trọng mặt trận tấn công nhưng ông Troussier cũng đừng quên phòng ngự khi Indonesia phản công cũng khá lợi hại. Trong đó, hóa giải khả năng ném biên như đá phạt của hậu vệ Pratama Arhan để tránh thủng lưới như ở trận lượt đi. Dưới thời HLV Philippe Troussier, U23 Việt Nam rồi đội tuyển Việt Nam đều đã nhận ba bàn thua từ những pha ném biên lợi hại đó của Indonesia và dường như không thể đối phó. 

"Đội không tập trung trong việc chuẩn bị chống ném biên. Đội thiếu đi người chỉ huy, phân bổ đội hình kèm người và chốt vị trí. Về lý thuyết, với bảy cầu thủ bên phía Indonesia, Việt Nam cần chín gương mặt để phong tỏa. 

Nhưng thực tế chỉ ba cầu thủ Việt Nam tham gia phòng ngự đúng nghĩa trong bối cảnh có tới năm cầu thủ Indonesia với chiều cao trên 1,80m lao vào đón quả ném biên từ Arhan", cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam phân tích.

Áp lực nhưng đội tuyển Việt Nam cũng thể hiện quyết tâm cho trận lượt về, trong đó có cả sự lạc quan. Bởi những gì thể hiện ở trận lượt đi cho thấy Indonesia không quá mạnh để không thể bị đánh bại. Chưa kể đoàn quân của HLV Shin Tae Yong còn đang gặp vấn đề lớn về lực lượng do có đến năm cầu thủ đang bị sốt và một cầu thủ bị thẻ phạt không thể thi đấu. 

Ba trong số đó là cầu thủ nhập tịch trụ cột: trung vệ Ivar Jenner, Sandy Walsh và tiền đạo Rafael Struick. Điều này khiến HLV Shin Tae Yong phải triệu tập khẩn cấp thủ môn Ernando Ari cùng hai hậu vệ Rachmat Irianto, Muhammad Ferarri cho trận lượt về gặp Việt Nam.

Tiếp lửa ở Mỹ Đình

Trong bối cảnh áp lực và khó khăn chồng chất, đội tuyển Việt Nam rất cần điểm tựa tinh thần từ lợi thế sân nhà Mỹ Đình. Vì thế, cầu thủ chấn thương không thể thi đấu như trung vệ Quế Ngọc Hải đã kêu gọi sự ủng hộ của người hâm mộ với đội tuyển Việt Nam cho trận đấu với Indonesia. "Gác hết tất cả sang một bên đi, giờ là lúc chúng ta cần ở bên cạnh nhau. Đội tuyển Việt Nam rất cần sự cổ vũ của người hâm mộ ở Mỹ Đình", Quế Ngọc Hải viết trên Facebook cá nhân.

Giận ông Troussier nhưng vẫn có nhiều người hâm mộ Việt Nam đã mua vé vào sân xem và ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Họ không bỏ rơi các cầu thủ và đội tuyển của mình. Chia sẻ trong ngày đến mua vé xem trận Việt Nam - Indonesia, anh Mai Thế Anh (ngụ tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) nói: "Trận lượt đi đội tuyển Việt Nam thi đấu dưới sức. Tôi rất buồn nhưng là cổ động viên thì luôn ủng hộ đội và vẫn hy vọng đội tuyển sẽ giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình".

Được biết gần 20.000 vé xem trận đấu đã được bán ra. Hy vọng các khán đài sân Mỹ Đình sẽ được lấp đầy, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thầy trò HLV Philippe Troussier.

VFF phủ nhận Quang Hải và các trụ cột xin rời đội tuyển Việt NamVFF phủ nhận Quang Hải và các trụ cột xin rời đội tuyển Việt Nam

Tối 24-3, một trang mạng xã hội đã đưa tin Quang Hải và các trụ cột xin rời đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với Indonesia vào ngày 26-3. VFF khẳng định đây là thông tin bịa đặt, gây ảnh hưởng đến đội tuyển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên