22/10/2017 07:14 GMT+7

Vòng 22 V-League 2017:Lợi thế cho Than Quảng Ninh

 S.H.
S.H.

TT - Ứng cử viên ngôi vô địch FLC Thanh Hóa (38 điểm, nhì bảng) có thể đánh mất ngôi nhì bảng và bị các đội trong nhóm đầu thu ngắn khoảng cách về điểm số sau vòng 22 nếu như họ không đánh bại được Than Quảng Ninh (33 điểm, hạng 6) trên sân Cẩm Phả vào chiều 22-10.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ có niềm vui chiến thắng sau trận gặp FLC Thanh Hóa. Ảnh: ANH TÙNG
Các cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ có niềm vui chiến thắng sau trận gặp FLC Thanh Hóa. Ảnh: ANH TÙNG

Trước trận đấu, dự báo của giới chuyên môn cho rằng FLC Thanh Hóa khó làm nên chuyện ở vòng 22 bởi lẽ trong 10 trận trên sân đối phương từ đầu giải đến nay, FLC Thanh Hóa chỉ mang về được 14 điểm (thắng 3 trận, hòa 5, bại 2). Trong khi đó, với 10 trận thi đấu trên sân nhà Cẩm Phả, Than Quảng Ninh đã thu hoạch được 21 điểm (thắng 6 trận, hòa 3, bại 1). Thống kê này chỉ ra rằng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vốn rất có duyên khi đá trên sân nhà.

Mặt khác, với việc chỉ kém đội khách 5 điểm, Than Quảng Ninh vẫn còn khả năng đoạt (hoặc tranh chấp) ngôi vô địch nếu họ đánh bại FLC Thanh Hóa. Đây sẽ là thách thức không nhỏ với đội khách FLC Thanh Hóa. Bên cạnh lợi thế sân nhà, Than Quảng Ninh đang có được đội hình hùng hậu nhất trước FLC Thanh Hóa. Trong khi đó, đội khách Thanh Hóa mất tiền vệ Trọng Hoàng do chấn thương và tâm lý đang chao đảo sau trận hòa 3-3 với Hà Nội vào tuần trước.

q Lịch thi đấu vòng 22 ngày 22-10: Than Quảng Ninh - FLC Thanh Hóa (VTV6, VPF THTT 17h), Long An - Sài Gòn (Thể thao TV, VPF THTT 17h30), Hà Nội - XSKT Cần Thơ (Bóng đá TV, VPF THTT 18h30).

HAGL chấm dứt chuỗi trận thua

Lần đầu tiên kể từ ngày khai mạc giải đến nay, sân Tam Kỳ mới đón nhận lượng khán giả kỷ lục với gần 10.000 người đến dự khán trận Quảng Nam - HAGL chiều 21-10. Việc đội bóng xứ Quảng đang tiệm cận ngôi vô địch quốc gia lần đầu trong lịch sử đã kéo được khán giả đến sân đông gấp 3 - 4 lần so với 10 trận đấu trước đó.

40 giây sau khi vào sân, Đức Lương mở tỉ số 1-0 cho đội khách ở phút 85 bằng cú cứa lòng đẹp mắt. Hai phút sau, Hà Minh Tuấn gỡ hòa 1-1. Phút 73, Văn Toàn bị hậu vệ Ngọc Nguyên (Quảng Nam) cản ngã trong vòng cấm địa. Dù pha phạm lỗi quá rõ nhưng do không quan sát tường tận nên trọng tài Nguyễn Quốc Hùng đã bỏ qua quả 11m cho HAGL. Đây là điểm số đầu tiên của HAGL sau chuỗi 4 trận toàn thua.

* Trên sân Nha Trang, Sanna Khánh Hòa thắng SHB Đà Nẵng 3-2. TP.HCM bị B.Bình Dương cầm hòa 1-1 trên sân Thống Nhất.M.HÀ

S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên