06/02/2017 20:58 GMT+7

Việt Nam đăng cai vòng loại U-23 châu Á 2018

N.K
N.K

TTO - Tối 6-2, LĐBĐ châu Á (AFC) đã gởi thư thông báo chính thức trao quyền cho VN đăng cai một bảng vòng loại U-23 châu Á 2018, diễn ra từ ngày 15 đến 23-7.

Tham dự vòng loại có 42 đội tuyển, chia làm 9 bảng. Ngoài VN, 8 nước còn lại được trao quyền đăng cai vòng bảng gồm CHDCND Triều Tiên, Kyrgyzstan, Myanmar, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Thái Lan và UAE. Các đối thủ cùng bảng với U-23 VN sẽ được xác định sau lễ bốc thăm tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 16-3 tới. VCK U-23 châu Á 2018 sẽ diễn ra tại Trung Quốc. 

Việc đăng cai vòng loại U-23 châu Á 2018 sẽ giúp U-23 VN có thêm cơ hội giành vé dự VCK và chuẩn bị cho SEA Games 2017. Ảnh: N.K  

 

Phó chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết việc trở thành chủ nhà vòng loại U-23 châu Á 2018 không chỉ giúp cho đội tuyển U-23 VN có thêm cơ hội cạnh tranh suất vé vào VCK mà còn là dịp tốt để HLV Nguyễn Hữu Thắng chuẩn bị cho SEA Games 29 tại Malaysia vào tháng 8 tới.

N.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên