07/12/2023 14:03 GMT+7

Vì sao Trường đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM chưa có hiệu trưởng?

Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) nhiều tháng nay không có hiệu trưởng. Ban tổ chức - cán bộ Đại học Quốc gia TP.HCM đã có thông tin về việc này.

Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Nhà trường có phó hiệu trưởng phụ trách từ 1-9

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về nhân sự hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), đại diện Ban tổ chức - cán bộ Đại học Quốc gia TP.HCM xác nhận ông Đinh Đức Anh Vũ - phó hiệu trưởng - được giao phụ trách Trường đại học Quốc tế từ ngày 1-9.

Trong khi đó, ông Hồ Nhựt Quang hiện nay vẫn đang giữ chức bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Quốc tế.

Thông tin thêm về tình hình nhân sự hiệu trưởng mới của Trường đại học Quốc tế, đại diện Ban tổ chức - cán bộ Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết:

"Đây là chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM quản lý. Sau khi có kết luận và thông tin chính thức, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ công bố".

Hiệu trưởng nhà trường hết nhiệm kỳ

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, ông Trần Tiến Khoa được giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn làm hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 4-6-2018.

Nhiệm kỳ hiệu trưởng của ông Khoa đã kết thúc ngày 4-6-2023 và ông chính thức thôi giữ chức vụ này từ ngày 31-8-2023. Hiện nay, ông Khoa vẫn đang giữ chức phó bí thư Đảng ủy nhà trường (nhiệm kỳ 2020-2025), phó chủ tịch hội đồng trường Trường đại học Quốc tế.

Ông Trần Tiến Khoa sinh năm 1964, tốt nghiệp tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Tây Sydney (UWS - Úc).

Trước khi được bổ nhiệm, ông giữ chức vụ chánh văn phòng Đại học Quốc gia TP.HCM. Tháng 12-2007, ông được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Ông là hiệu trưởng thứ 3 của Trường đại học Quốc tế, thay ông Hồ Thanh Phong thôi chức hiệu trưởng do hết nhiệm kỳ, hết tuổi quản lý.

Giảng viên kêu bị nợ lương, Trường đại học Văn hóa TP.HCM nói gì?Giảng viên kêu bị nợ lương, Trường đại học Văn hóa TP.HCM nói gì?

Giảng viên Trường đại học Văn hóa TP.HCM phản ánh do trường chưa có hiệu trưởng nên nợ lương viên chức, người lao động. Sinh viên cũng bị ảnh hưởng, chậm cấp bằng tốt nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên