31/12/2023 19:01 GMT+7

Vì sao gần Tết mà Nam Bộ, TP.HCM vẫn mưa lớn?

Những ngày qua, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM đã bước vào mùa khô, ban ngày trời nắng chủ đạo nhưng vẫn xuất hiện các cơn mưa rào, thậm chí mưa lớn, vì sao?

Chiều 31-12-2023 trời bỗng đổ mưa lớn ở nhiều khu vực của TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Chiều 31-12-2023 trời bỗng đổ mưa lớn ở nhiều khu vực của TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân chủ yếu gây mưa cho miền Nam và TP.HCM những ngày này là nhiễu động gió đông trên cao. Thời tiết chủ yếu mây thay đổi, sáng sớm có mù nhẹ, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Về chiều tối có thể xuất hiện mưa rào nhẹ.

Phân tích kỹ hơn, bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết miền Nam bước vào mùa khô, chứ không gọi là mùa không mưa.

Có những năm, từ cuối năm đến tháng 3 năm sau chỉ có vài cơn mưa, nhưng có năm có mưa liên tục. Tuy nhiên mưa trái mùa thường diễn ra trong thời gian ngắn và trên diện hẹp.

Nguyên nhân do những ngày qua không khí lạnh suy yếu, trời nóng, hơi nước bốc lên trong bầu khí quyển hình thành mây.

Một yếu tố khác là có rãnh thấp xích đạo (lúc nằm ở phía nam Cà Mau, lúc đi qua Nam Bộ), trên rãnh này có các nhiễu động gây mưa.

Cùng với đó, gió đông bắc đang hoạt động sẽ đưa mây dông vào đất liền và gặp nhiễu động gió tại khu vực khiến trời có mưa. Mưa xuất hiện không chỉ riêng ở TP.HCM mà còn ở nhiều nơi tại Nam Bộ.

Vậy từ nay tới Tết Nguyên đán còn mưa không?

"Sắp tới không khí lạnh sẽ tăng cường liên tục và ảnh hưởng tới nước ta. Khi không khí lạnh khuếch tán tới phía nam sẽ đẩy rãnh thấp xích đạo ra biển trở lại, trời sẽ hết mưa. Không khí lạnh yếu đi, rãnh thấp này lại dịch chuyển lên trở lại. Do đó từ nay đến Tết vẫn còn nhiều ngày mưa", bà Lan nhận định.

Bà Lan cũng cảnh báo những cơn mưa trái mùa này rất hại cho mùa màng, hoa Tết vì hoa sẽ nở sớm.

TP.HCM bất ngờ mưa lớn trắng trời, bắn pháo hoa giao thừa vẫn bình thườngTP.HCM bất ngờ mưa lớn trắng trời, bắn pháo hoa giao thừa vẫn bình thường

Chiều 31-12, nhiều nơi tại TP.HCM có mưa lớn như đang giữa mùa mưa, giúp không khí dịu mát hơn sau một ngày nắng nóng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên