07/05/2023 08:54 GMT+7

Vật vã trong nắng nóng

Trưa 6-5 ở phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37 - hơn 40 độ C.

Nhiều người lao động ngoài trời ở Huế mặc đồ chống nắng kín mít đối phó với nắng nóng  - Ảnh: NHẬT LINH

Nhiều người lao động ngoài trời ở Huế mặc đồ chống nắng kín mít đối phó với nắng nóng - Ảnh: NHẬT LINH

Một số nơi trên 41oC như Lạc Sơn (Hòa Bình) 41,7oC, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 42,4oC, Tương Dương, Tây Hiếu (Nghệ An) 42,5oC, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,3oC... Nắng nóng hầm hập đã khiến người dân khắp nơi kêu trời.

Kiệt sức vì nắng

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại "chảo lửa" Nghệ An, từ 10h đến 14h rất ít người dân ra đường. Nhiệt độ cao cộng với hơi nóng phả hầm hập từ mặt đường khiến một số người buộc phải ra đường có cảm giác như bị kiệt sức.

Tại khu vực bến xe chợ Vinh, kéo vạt áo lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt, ông Lê Văn Dũng - 52 tuổi, quê huyện Hưng Nguyên - cho biết công việc của nhóm thợ cửu vạn ở đây thường bắt đầu khoảng 4h sáng và kết thúc lúc 14h hằng ngày. 

"Trưa là lúc cao điểm nhận, gửi hàng, cường độ công việc cao hơn. Làm việc giữa trời nắng nóng hơn 40oC, lại phải bốc vác hàng hóa nặng nên chúng tôi gần như kiệt sức", ông Dũng than.

Còn tại Hà Nội, nắng nóng 38oC nên các điểm vui chơi như phố đi bộ hồ Gươm chỉ lác đác người từ khoảng 10h sáng, càng về trưa càng thưa thớt. 

Nhiều du khách nước ngoài tham quan phố cổ, hồ Hoàn Kiếm vật vã vì nắng nóng. Rất nhiều du khách tay mang theo những bình nước, chai nước từ nửa lít đến 1,5 lít để giải nhiệt khi đi tham quan.

Tại Thừa Thiên Huế nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ trung bình 38 - 40oC, có nơi đo được hơn 50oC (giữa trưa trên đường nhựa). 

Buổi trưa, các tuyến đường chính ở TP Huế thưa hẳn người. Các công viên dọc hai bờ sông Hương, gầm cầu có bóng mát được người lao động nghèo chọn làm nơi nghỉ trưa để tránh cái nóng gay gắt.

Ông Hoàng Minh (hành nghề đạp xích lô du lịch) nói đây mới chỉ là đợt nắng nóng đầu hạ nhưng nhiệt độ đã cao và gây khó chịu. "Nắng nóng khiến du khách ít chọn xích lô để đi, thay vào đó sẽ đi xe hơi để có điều hòa nhiệt độ, nên gần như chúng tôi ngồi không hóng nắng cả ngày", ông Minh nói.

Du khách mang theo nước để giải nhiệt khi tham quan hồ Gươm trưa 6-5 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Du khách mang theo nước để giải nhiệt khi tham quan hồ Gươm trưa 6-5 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Nắng nóng giảm, đón không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ ngày 7-5 nắng nóng tại các địa phương giảm dần và sẽ kết thúc vào ngày 8-5 do ảnh hưởng của không khí lạnh. Dự báo khoảng đêm 7 và ngày 8-5, không khí lạnh sẽ xảy ra ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó lan đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. 

Ngày và đêm 8-5, phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía đông Bắc Bộ phổ biến 22 - 25oC, vùng núi có nơi dưới 22oC.

Từ chiều tối và đêm 7, 8-5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 20 - 40mm. 

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ ngày 8-5 có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 8-5 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác tập trung vào chiều và tối, có mưa vừa, mưa to.

Về áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía đông bắc quần đảo Trường Sa (Việt Nam), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong hai ngày tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, giữ nguyên cường độ (cấp 6, giật cấp 8) và sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp ở khu vực giữa Biển Đông.

Người già, trẻ em nhập viện vì nắng nóng

Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, số trường hợp nhập viện điều trị tại các bệnh viện ở TP.HCM tăng cao. Bác sĩ Nguyễn Duy Cường - phó trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) - cho biết số lượng người cao tuổi nhập viện liên quan các bệnh lý hô hấp tăng khoảng 30% so với thời điểm đầu năm.

Nguyên nhân là do nhiệt độ tăng cao khiến cơ thể người cao tuổi khó tự cân bằng, giảm sức đề kháng. Một số bệnh lý thường gặp mùa nắng nóng ở người cao tuổi như: tim mạch, tiêu hóa, hô hấp trên nền bệnh lý hen phế quản...

Còn tại khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, trong một tháng nay, trung bình mỗi ngày có 4.000 - 4.500 lượt khám bệnh, tăng khoảng 300 - 500 ca/ngày so với cùng kỳ năm 2022.

Bác sĩ Huỳnh Minh Thẩm - khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho biết thời tiết nắng nóng ở TP.HCM và Nam Bộ kéo dài hơn tháng nay khiến trẻ dễ bị viêm hô hấp như viêm họng, amidan, viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, viêm phổi.

Bệnh viện tiếp nhận một số trẻ bị rôm sảy dẫn đến bội nhiễm hoặc trẻ bị bỏng da độ 1 do tiếp xúc với ánh nắng mà không được che.

THU HIẾN

Thời tiết hôm nay 7-5: Nam Bộ vẫn nắng nóng gay gắt; Bắc Bộ ngày nắng, chiều có nơi mưaThời tiết hôm nay 7-5: Nam Bộ vẫn nắng nóng gay gắt; Bắc Bộ ngày nắng, chiều có nơi mưa

Hôm nay thời tiết Bắc Bộ ngày nắng nóng, về chiều tối do ảnh hưởng không khí lạnh nên có mưa. Nam Bộ ngày vẫn nắng nóng, trời oi bức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên