17/03/2024 08:01 GMT+7

Vành đai 3 TP.HCM qua 4 tỉnh thành: Nơi thi công cấp tập, nơi rừng cây đất trống

Trên công trường dự án vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua TP.HCM và nhiều nơi đã nên hình nên dạng nhưng một số nơi ở địa phương khác vẫn còn hoang sơ vắng vẻ.

Vành đai 3 đoạn qua khu Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức nhìn từ trên cao. Hiện tại, ở giữa công trường là phần cầu cạn, hai bên là đường song hành đã dần thành hình - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Vành đai 3 đoạn qua khu Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức nhìn từ trên cao. Hiện tại, ở giữa công trường là phần cầu cạn, hai bên là đường song hành đã dần thành hình - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Cách đây gần 2 năm, khi dự án vành đai 3 TP.HCM chuẩn bị trình Quốc hội, Tuổi Trẻ Online đã đi dọc tuyến 76km để hình dung về con đường đặc biệt quan trọng. Dự án được hàng triệu người dân kỳ vọng, góp phần phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thời điểm đó, con đường đang nằm trong quy hoạch, chưa có ranh mốc, hiện trường chỉ là những cánh đồng, rừng cây, khu vực đầm lầy… Sau hai năm, chúng tôi lại đi dọc khu vực làm vành đai 3 TP.HCM để tận mắt thấy nhiều đoạn đã hình thành dáng dấp.

Dọc theo vành đai 3, nhiều công trường đang hoạt động nhộn nhịp. Có nơi đã thành hình, trụ cầu đã mọc lên. 

Sự nhập cuộc mạnh mẽ của các địa phương cho thấy chính sách phân cấp làm cao tốc của Chính phủ là đúng đắn. Điều này góp phần hiện thực hóa mục tiêu cả nước có 5.000km đường cao tốc vào năm 2030.

Tuy nhiên, bên cạnh các địa phương đang bứt tốc thi công thì còn địa phương khởi động khá chậm, có nguy cơ ảnh hưởng tới tiến độ chung toàn dự án.

Vành đai 3 TP.HCM có chiều dài hơn 76km, tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng, đặt mục tiêu sẽ thông xe phần cao tốc vào năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026. Dự án này đi qua TP.HCM 46km, Bình Dương hơn 10km, Đồng Nai 11km và Long An 6,81km.

Những hình ảnh ghi nhận vành đai 3 TP.HCM suốt chiều dài 76km:

Góc phải ảnh là Ban chỉ huy dự án vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua TP Thủ Đức), còn phía sau ảnh là công trường xây dựng, làm luồng tuyến vành đai 3 cũng đã thành dáng dấp - Ảnh: LÊ PHAN

Góc phải ảnh là Ban chỉ huy dự án vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua TP Thủ Đức), còn phía sau ảnh là công trường xây dựng, làm luồng tuyến vành đai 3 cũng đã thành dáng dấp - Ảnh: LÊ PHAN

Công tác giải phóng mặt bằng đoạn vành đai 3 qua TP.HCM đã cơ bản đạt tiến độ đề ra. Hiện các cơ quan đang tiếp tục vận động người dân, thu hồi 1,6% diện tích còn lại để xây dựng các gói thầu thuộc dự án. Dự kiến hoàn thành trước 30-4 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Công tác giải phóng mặt bằng đoạn vành đai 3 qua TP.HCM đã cơ bản đạt tiến độ đề ra. Hiện các cơ quan đang tiếp tục vận động người dân, thu hồi 1,6% diện tích còn lại để xây dựng các gói thầu thuộc dự án. Dự kiến hoàn thành trước 30-4 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong ảnh là công trường vành đai 3, đoạn qua huyện Củ Chi (TP.HCM, cách công trường phía bên kia sông của tỉnh Bình Dương) cũng đang hoạt động nhộn nhịp - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Trong ảnh là công trường vành đai 3, đoạn qua huyện Củ Chi (TP.HCM, cách công trường phía bên kia sông của tỉnh Bình Dương) cũng đang hoạt động nhộn nhịp - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 12-3, các công nhân, kỹ sư tại công trường vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (giáp huyện Củ Chi) đang làm việc liên tục giữa thời tiết nắng gắt - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 12-3, các công nhân, kỹ sư tại công trường vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (giáp huyện Củ Chi) đang làm việc liên tục giữa thời tiết nắng gắt - Ảnh: CHÂU TUẤN

Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương có tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 78,6ha (TP Thủ Dầu Một khoảng 12,6ha, TP Thuận An khoảng 49,8ha, TP Dĩ An khoảng 16,5ha). Đến nay, diện tích đã thu hồi đất là 63,5/78,6ha (đạt tỉ lệ 80,1%). Trong ảnh là công trường thuộc dự án thành phần vành đai 3 đoạn giao quốc lộ 13 - Ảnh: LÊ PHAN

Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương có tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 78,6ha (TP Thủ Dầu Một khoảng 12,6ha, TP Thuận An khoảng 49,8ha, TP Dĩ An khoảng 16,5ha). Đến nay, diện tích đã thu hồi đất là 63,5/78,6ha (đạt tỉ lệ 80,1%). Trong ảnh là công trường thuộc dự án thành phần vành đai 3 đoạn giao quốc lộ 13 - Ảnh: LÊ PHAN

Vành đai 3 TP.HCM qua 4 tỉnh thành: Nơi thi công cấp tập, nơi rừng cây đất trống- Ảnh 8.
Vành đai 3 TP.HCM qua 4 tỉnh thành: Nơi thi công cấp tập, nơi rừng cây đất trống- Ảnh 9.
Vành đai 3 TP.HCM qua 4 tỉnh thành: Nơi thi công cấp tập, nơi rừng cây đất trống- Ảnh 10.

Một số hình ảnh trên công trường xây dựng vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương mà Tuổi Trẻ Online ghi nhận được (gồm công trường giáp huyện Củ Chi, TP.HCM và công trường gần quốc lộ 13) - Ảnh: LÊ PHAN

Trong khi đó, hiện nay việc giải phóng mặt bằng ở tỉnh Đồng Nai vẫn đang còn loay hoay. Trong ảnh là xe ủi bắt đầu dọn cỏ, ủi đất để phát quang mặt bằng ngày 13-3 - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Trong khi đó, hiện nay việc giải phóng mặt bằng ở tỉnh Đồng Nai vẫn đang còn loay hoay. Trong ảnh là xe ủi bắt đầu dọn cỏ, ủi đất để phát quang mặt bằng ngày 13-3 - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Theo báo cáo, dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai có tổng diện tích đất 65ha. Tuy nhiên, diện tích đã thu hồi đất đến nay mới đạt 4,06/65ha (6,2%) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo báo cáo, dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai có tổng diện tích đất 65ha. Tuy nhiên, diện tích đã thu hồi đất đến nay mới đạt 4,06/65ha (6,2%) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Vành đai 3 TP.HCM qua 4 tỉnh thành: Nơi thi công cấp tập, nơi rừng cây đất trống- Ảnh 13.
Vành đai 3 TP.HCM qua 4 tỉnh thành: Nơi thi công cấp tập, nơi rừng cây đất trống- Ảnh 14.
Vành đai 3 TP.HCM qua 4 tỉnh thành: Nơi thi công cấp tập, nơi rừng cây đất trống- Ảnh 15.

Hôm 15-3, tại cuộc họp các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, các địa phương cho biết các dự án thành phần do TP.HCM, Bình Dương, Long An làm cơ quan chủ quản cơ bản đã bàn giao ít nhất 70% diện tích mặt bằng. Tuy nhiên, khối lượng mặt bằng còn lại (chủ yếu là đất ở) tiến độ bàn giao mặt bằng triển khai chậm. Riêng đoạn qua tỉnh Đồng Nai công tác giải phóng mặt bằng triển khai còn chậm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khu vực xung quanh nhà ông Nguyễn Thành Phương (ấp Bàu Sen, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) đang chặt cây xanh, dọn dẹp vườn để bàn giao mặt bằng theo yêu cầu của địa phương. Một số gia đình khu vực này đã đồng ý nhận tiền đền bù dịp trước Tết Nguyên đán 2024 nhưng hiện cũng chưa biết tái định cư ở đâu. Các hộ dân mong địa phương sớm bàn giao để gia đình về nơi ở mới - Ảnh: LÊ PHAN

Khu vực xung quanh nhà ông Nguyễn Thành Phương (ấp Bàu Sen, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) đang chặt cây xanh, dọn dẹp vườn để bàn giao mặt bằng theo yêu cầu của địa phương. Một số gia đình khu vực này đã đồng ý nhận tiền đền bù dịp trước Tết Nguyên đán 2024 nhưng hiện cũng chưa biết tái định cư ở đâu. Các hộ dân mong địa phương sớm bàn giao để gia đình về nơi ở mới - Ảnh: LÊ PHAN

Đây là hình ảnh công trường xây dựng nút giao cuối tuyến đoạn giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An, đối với dự án vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Long An, địa phương đã cơ bản hoàn thành so với kế hoạch, các mốc tiến độ yêu cầu của Chính phủ - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Đây là hình ảnh công trường xây dựng nút giao cuối tuyến đoạn giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An, đối với dự án vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Long An, địa phương đã cơ bản hoàn thành so với kế hoạch, các mốc tiến độ yêu cầu của Chính phủ - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Các gói thầu xây lắp đã khởi công thuộc tuyến vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An (khởi công năm 2023), hiện đang triển khai thi công kết cấu phần dưới cầu, cống, nền đường tuyến cao tốc, khối lượng thực hiện đạt khoảng 21,1% - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Các gói thầu xây lắp đã khởi công thuộc tuyến vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An (khởi công năm 2023), hiện đang triển khai thi công kết cấu phần dưới cầu, cống, nền đường tuyến cao tốc, khối lượng thực hiện đạt khoảng 21,1% - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Dự án thành phần 8: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường vành đai 3 (tỉnh Long An) có diện tích đã thu hồi đất là 46,33/47,23 ha, đạt 98,09%. Tái định cư có khoảng 127 trường hợp đủ điều kiện, hiện đang làm các thủ tục liên quan xây dựng. Dự án có tổng số 11 vị trí công trình hạ tầng kỹ thuật phải di dời (hiện đang di dời) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Dự án thành phần 8: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường vành đai 3 (tỉnh Long An) có diện tích đã thu hồi đất là 46,33/47,23 ha, đạt 98,09%. Tái định cư có khoảng 127 trường hợp đủ điều kiện, hiện đang làm các thủ tục liên quan xây dựng. Dự án có tổng số 11 vị trí công trình hạ tầng kỹ thuật phải di dời (hiện đang di dời) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Mặt bằng vành đai 3 TP.HCM: Các nơi sắp về đích, Đồng Nai Mặt bằng vành đai 3 TP.HCM: Các nơi sắp về đích, Đồng Nai 'đội sổ'

Bộ Giao thông vận tải vừa báo cáo đoàn công tác Ủy ban Kinh tế - Quốc hội khóa XV về tình hình triển khai dự án vành đai 3 TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên