31/01/2024 18:54 GMT+7

Văn phòng cấp ủy phát huy chủ động, sáng tạo, tận tâm trong công việc

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị năm 2024 văn phòng cấp ủy TP phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tận tâm với công việc.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải (giữa, bên phải) cùng Chánh Văn phòng Thành ủy Phạm Hồng Sơn (giữa, bên trái) trao bằng khen cho các cá nhân - Ảnh: CTV

Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải (giữa, bên phải) cùng Chánh Văn phòng Thành ủy Phạm Hồng Sơn (giữa, bên trái) trao bằng khen cho các cá nhân - Ảnh: CTV

Chiều 31-1, Văn phòng Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Hồng Sơn chủ trì.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận Văn phòng Thành ủy và văn phòng các cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc đã nỗ lực phấn đấu khắc phục các khó khăn, hoàn thành khối lượng lớn công việc, xử lý kịp thời nhiều việc phát sinh, tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Thường trực Thành ủy ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực trên.

Trong năm vừa qua, Văn phòng Thành ủy và văn phòng các cấp ủy cơ sở tiếp tục có sự chủ động, linh hoạt trong vai trò tham mưu, tổng hợp, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

Chủ động bám sát chương trình công tác, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thông tin, tổng hợp. Qua đó, giúp cấp ủy điều hành, phân công, tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm như thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP, nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị, nghị quyết 98 của Quốc hội.

Công tác văn thư, lưu trữ, thu thập, chỉnh lý, số hóa tài liệu được các văn phòng cấp ủy quan tâm tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện. 

Với công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư và tiếp công dân và đảng viên, năm 2023, Văn phòng Thành ủy đã phối hợp với Ban Nội chính tiếp nhận, chuyển giao và tham mưu, đề xuất xem xét, chỉ đạo xử lý, giải quyết gần 3.700 đơn, thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo…

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận công tác vẫn còn một số điểm cần đổi mới, tập trung hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn. Trong đó chú ý cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, nhất là trong việc phối hợp phục vụ chương trình làm việc năm và công việc hàng ngày của thường trực Thành ủy.

Năm 2024, thường trực Thành ủy đề nghị văn phòng cấp ủy TP nỗ lực phấn đấu khắc phục các khó khăn hạn chế trong công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tận tâm với công việc. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bộ TP theo chỉ đạo của trung ương.

Riêng đối với Văn phòng Thành ủy, ông Hải đề nghị tiếp tục nỗ lực, quyết tâm chính trị cao hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu chuyên sâu về kinh tế, văn hóa, xã hội, nội chính, đối ngoại. 

Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin khai thác sử dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu theo quy định.

Dịp này, có 13 tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, trong đó có 9 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 4 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. 

Văn phòng Thành ủy còn tặng giấy khen cho 48 tập thể và 36 cá nhân năm 2023.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM phát động 2 đợt thi đua

Cũng tại hội nghị, Văn phòng Thành ủy phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) và kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18-10-1930 – 18-10-2025).

Đợt 1, từ nay đến ngày 30-4-2025 sẽ tổ chức các phong trào thi đua cao điểm, các hoạt động, hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đợt 2, từ ngày 1-5-2025 đến cuối năm 2025, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII và kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18-10-1930 – 18-10-2025).

Thước đo cán bộ qua tham mưu, dân vậnThước đo cán bộ qua tham mưu, dân vận

10 thí sinh được chọn vào chung kết xếp hạng hội thi cán bộ Tham mưu tốt - Dân vận khéo 2023 cùng thi thuyết trình hôm nay 5-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên