12/11/2009 19:21 GMT+7

Văn hóa giao tiếp qua trang phục

NGUYỄN THẮM
NGUYỄN THẮM

TTO - Quan niệm thẩm mỹ trang phục trong thời đại mới thế nào; làm thế nào để sử dụng đúng loại trang phục, phục trang; những hậu quả thường gặp do thiếu chăm sóc hình ảnh cá nhân… là những vấn đề không ít người quan tâm.

Văn hóa giao tiếp qua trang phục

TTO - Quan niệm thẩm mỹ trang phục trong thời đại mới thế nào; làm thế nào để sử dụng đúng loại trang phục, phục trang; những hậu quả thường gặp do thiếu chăm sóc hình ảnh cá nhân…  là những vấn đề không ít người quan tâm.

Các nội dung trên được thạc sĩ mỹ thuật Lê Sĩ Hoàng (giảng viên ĐH Kiến trúc TP.HCM) chia sẻ trong chuyên đề “Văn hóa giao tiếp qua trang phục” diễn ra tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ sáng nay (12-11).

ImageView.aspx?ThumbnailID=374633
Thạc sĩ mỹ thuật Lê Sĩ Hoàng trao đổi về văn hóa giao tiếp qua trang phục - Ảnh: Trần Tiến Dũng

Nhà thiết kế Lê Sĩ Hoàng nhấn mạnh: “Bạn hãy để lại ấn tượng đẹp cho người khác ngay 1/1.000 giây đầu tiên bằng chính trang phục của bạn. Trang phục là thông điệp không lời. Mọi người thường tin vào mắt mình hơn là nghe vì nếu hình ảnh của bạn tốt thì bạn không phải tốn nhiều thời gian chứng minh mình là người thế nào. Trang phục cũng có tác dụng lớn trong việc quyết định thái độ, thiện chí của đối tượng bạn sẽ giao tiếp”.

Làm thế nào để trở thành nhà thiết kế thời trang cho chính mình? Diễn giả gợi ý: đầu tiên hãy nhìn lại hình ảnh của mình, xem xét những ưu khuyết điểm, hãy tự tin về vóc dáng của mình, yêu cả những nét chưa hoàn thiện. Sau đó bạn tìm những bộ trang phục tôn lên ưu điểm, khi ấy khuyết điểm của bạn tự nhiên sẽ chìm xuống và bạn sẽ đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Bạn cũng nên tham khảo ý kiến tư vấn về trang phục từ những người xung quanh.

ImageView.aspx?ThumbnailID=374635
"Trang phục đẹp là trang phục phù hợp với hoàn cảnh và bạn thấy thật sự thoải mái khi mặc" - Ảnh: Trần Tiến Dũng

Nhà thiết kế Lê Sĩ Hoàng cũng chỉ ra hàng loạt những điều cần tránh khi mặc trang phục công sở đối với phái nữ: không nên mặc áo quá mỏng, quần jean xé, quần áo quá chật… Phái nam không nên mặc thiếu đồng bộ như mặc quần tây đen nhưng lại mang vớ trắng, thắt lưng không hợp với quần áo…

Khi nhận được  thiệp mời tham dự sự kiện nào đó, bạn hãy chú ý quy định về trang phục hay nội dung sự kiện để chọn trang phục phù hợp. Điều này sẽ giúp bạn nâng giá trị bản thân và tránh tình huống “lạc loài”. Trang phục đẹp là trang phục phù hợp với hoàn cảnh và bạn cảm thấy thật sự thoải mái khi mặc.

Trang phục đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào ý thức người mặc. Nếu ý thức mông lung, mờ nhạt thì hình ảnh của bạn cũng sẽ như vậy. Cách tốt nhất để bạn mặc đẹp là tiếp xúc nhiều với nghệ thuật, rèn luyện khả năng thưởng thức, khả năng đánh giá bản thân.

Sáng 14-11, cũng tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, thạc sĩ mỹ thuật Lê Sĩ Hoàng sẽ tiếp tục trao đổi về trang phục dành cho những người công tác trong lĩnh vực truyền thông.

NGUYỄN THẮM

NGUYỄN THẮM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên