07/09/2023 15:11 GMT+7

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM là cầu nối chung tay xây dựng thành phố

Sáng 7-9, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo TP.HCM xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trò chuyện cùng linh mục Trần Xuân Mạnh, chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - Ảnh: HỮU HẠNH

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trò chuyện cùng linh mục Trần Xuân Mạnh, chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - Ảnh: HỮU HẠNH

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cho biết đại hội lần này tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM trong sự nghiệp đoàn kết Công giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp sức xây dựng và phát triển TP.

Ông Hải nhìn nhận phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của ủy ban này đã có nhiều khởi sắc. Trong 5 năm qua đã huy động đóng góp từ thiện hơn 264 tỉ đồng, hiến hơn 23.000 đơn vị máu, trao tặng học bổng giá trị 113 tỉ và hơn 70 tỉ trong lĩnh vực y tế.

Đặc biệt trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, các chức sắc, tu sĩ, đồng bào Công giáo cũng đã cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Hơn 1.000 linh mục, tu sĩ, giáo dân tình nguyện phục vụ tại các bệnh viện hồi sức, bệnh viện dã chiến.

Trong nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM sẽ luôn là cầu nối quan trọng chung tay cùng ngôi nhà chung Giáo hội Công giáo Việt Nam xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Linh mục Đa Minh Đinh Ngọc Lễ đắc cử chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ IX. 

Lãnh đạo TP.HCM trao tặng khánh vàng Đại hội đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 - HỮU HẠNH

Lãnh đạo TP.HCM trao tặng khánh vàng Đại hội đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 - HỮU HẠNH

43 năm thành lập và phát triển "tốt đời - đẹp đạo"

Ủy ban Vận động người Công giáo TP.HCM xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được thành lập vào ngày 17-1-1980. Sau đó, để thống nhất với tổ chức yêu nước của giới Công giáo toàn quốc, năm 1985 Ủy ban Vận động người Công giáo TP được chuyển thành Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM.

Theo số liệu thống kê năm 2022, Tổng giáo phận có 236 giáo xứ, họ đạo chia thành 14 giáo hạt, với 236 nhà thờ và 714.592 giáo dân. Hiện tại Tổng giáo phận đang tiến hành xây dựng, hình thành các giáo điểm tại những vùng ven, nơi chưa có nhà thờ, nhà nguyện để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cho giáo dân.

Về phương diện giáo dục, y tế, từ thiện xã hội với sự cộng tác của các dòng tu, giáo phận hiện có Đại chủng viện, các học viện Công giáo, 170 cơ sở giáo dục (nhà trẻ mẫu giáo, lớp tình thương, cơ sở dạy nghề), 16 cơ sở y tế (phòng khám, tủ thuốc miễn phí), 63 cơ sở từ thiện (nhà dưỡng lão, nuôi trẻ mồ côi và khuyết tật).

Hơn 560 đại biểu sẽ dự Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam TP.HCMHơn 560 đại biểu sẽ dự Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam TP.HCM

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam TP.HCM diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-9, với 560 đại biểu chính thức và 330 đại biểu khách mời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên