17/03/2017 14:39 GMT+7

​U-23 VN gặp Hàn Quốc, Đông Timor và Macau ở vòng loại Giải U-23 châu Á

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO – Chiều 17-3, tại Kuala Lumpur (Malaysia) đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Giải U-23 châu Á 2018. Theo đó, đội U-23 VN rơi vào bảng I cùng Hàn Quốc, Đông Timor và Macau.

 

Đội U-23 VN rơi vào bảng đấu dễ thở ở vòng loại Giải U-23 châu Á. Ảnh: N.K

Đây là bảng đấu khá nhẹ với U-23 VN bởi ngoài Hàn Quốc trên tầm thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thì Đông Timor và Macau không mạnh. Ở vòng loại Giải U-23 châu Á năm 2016 tại Malaysia, VN từng thắng đậm Macau 7-0.

U-23 VN hoàn toàn có thể thắng đậm Đông Timor lẫn Macau và chờ đợi kết quả tốt trước Hàn Quốc để ít nhất giành suất vào VCK Giải U-23 châu Á với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Đại diện AFC tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại Giải U-23 châu Á 2018. Ảnh: AFC

Vòng loại Giải U-23 châu Á 2016 được chia làm hai khu vực Đông Á và Tây - Trung Á, mỗi khu vực có 20 đội tham dự được chia làm 5 bảng đấu (4 đội/bảng). Mỗi bảng đấu ở vòng loại sẽ được diễn ra tại một quốc gia khác nhau. Ở khu vực Đông Á, các nước VN, Myanmar, Triều Tiên, Thái Lan và Trung Quốc được AFC chọn đăng cai 1 bảng đấu.

Tại vòng loại, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào VCK Giải U-23 châu Á tại Trung Quốc vào năm 2018. Trong trường hợp chủ nhà Trung Quốc đoạt vị trí nhất bảng hoặc một trong 5 vị trí nhì bảng tốt nhất thì đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 6 sẽ đoạt vé dự VCK.

Các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 23-7-2017. VCK Giải U-23 châu Á sẽ tổ chức tại Trung Quốc từ 9 đến 27-1-2018.

Kết quả bốc thăm vòng loại Giải U-23 châu Á (in đậm là chủ nhà):

Bảng A: Iran, Oman, Kyrgyz Republic, Sri Lanka.

Bảng B: Iraq, Saudi Arabia, Bahrain, Afghanistan.

Bảng C:  Qatar, Syria, Ấn Độ, Turkmenistan.

Bảng D: UAE, Uzbekistan, Lebanon, Nepal.

Bảng E: Jordan,Tajikistan, Palestine, Bangladesh

Bảng F: Úc, Myanmar, Singapore, Brunei

Bảng G: Triều Tiên, Lào, Đài Loan, Hong Kong

Bảng H: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Mongolia

Bảng I:   Hàn Quốc, VN, Đông Timor, Macau

Bảng J:  Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia, Philippines.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên