04/05/2023 10:24 GMT+7

U22 Việt Nam - U22 Singapore 3-1: Chuyển biến tích cực

Có thêm 3 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Singapore vào chiều 3-5 ở lượt trận thứ hai, U22 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với hai trận toàn thắng.

U22 Việt Nam - U22 Singapore 3-1: Chuyển biến tích cực - Ảnh 1.

Hy vọng bàn thắng vào lưới U22 Singapore sẽ giúp Thái Sơn giải tỏa được áp lực tâm lý để hoàn thành vai trò điều phối lối chơi của U22 Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Hoàn thành mục tiêu chiến thắng và bảo toàn lực lượng là tín hiệu tích cực. Nhưng dấu ấn của U22 Việt Nam ở trận này là sự chuyển biến cả về nhân sự lẫn lối chơi.

Tôi hài lòng vì cầu thủ U22 Việt Nam đã tìm được cách kiểm soát trận đấu, làm thế nào để triển khai lối chơi phù hợp lên phía trên. Có một điều tôi muốn các cầu thủ cần làm tốt hơn là sự chính xác trong khâu dứt điểm.

HLV Philippe Troussier phát biểu sau trận đấu

Tấn công đa dạng hơn

Dù nhận không ít chỉ trích sau trận thắng Lào 2-0, bộ đôi Đức Phú - Thái Sơn vẫn được HLV Troussier tin dùng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây có lẽ là điều bất ngờ nhất với giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Trước U22 Singapore, bộ đôi tiền vệ trung tâm này và đồng đội chơi có phần thanh thoát, tự tin hơn. Cả hai ít mắc sai sót trong kèm người, đánh chặn lẫn phát động tấn công khá tốt.

Họ cùng hai tiền vệ biên Minh Trọng và Nhật Nam (rồi Hồ Văn Cường từ giữa hiệp 1) cùng nhau kiểm soát thế trận khá tốt với phong thái chơi bóng khá tự tin, phối hợp mạch lạc ở trung tuyến.

Khó có thể đòi hỏi gì hơn với hàng tiền vệ bốn người này khi họ thường xuyên ngồi ghế dự bị ở Giải hạng nhất, V-League 2023.

Để phá thế phòng ngự số đông và nhiều tầng của đối phương, U22 Việt Nam liên tục chuyển hướng tấn công bằng bóng dài và bóng ngắn. Khi thì đánh trung lộ, lúc thì đẩy bóng dài xuống hai biên. Lối chơi đa dạng này đặt U22 Singapore vào thế bị động, phải rượt đuổi để đánh chặn trên khắp sân. Việc rượt đuổi trong trạng thái bị động đã khiến cầu thủ Singapore để lộ lỗ hổng trong phòng ngự.

Và bàn thắng mở tỉ số 1-0 của U22 Việt Nam đã đến từ tình huống phản công nhanh. Thanh Nhàn lùi về giữa sân hỗ trợ tuyến hai. Cướp được bóng, Thanh Nhàn phối hợp nhanh với Lê Văn Đô, trước lúc Văn Tùng kết thúc gọn gàng vào góc hẹp ở phút 36. 

Chưa hết choáng váng với việc hàng thủ kín kẽ bị phá vỡ, vài phút sau, U22 Singapore nhận tiếp bàn thua sau những pha bật tường nhanh ở biên phải rồi trung lộ của U22 Việt Nam. 

Bóng lần lượt qua chân Lê Văn Đô - Thanh Nhàn rồi Văn Tùng, trước khi tiền vệ trung tâm Thái Sơn xuất hiện đúng lúc sút bóng bật hậu vệ U22 Singapore bay luôn vào lưới.

Video: Highlights trận U22 Việt Nam thắng U22 Singapore 3-1

Thống kê không vui

U22 Việt Nam tạo ra được những chuyển biến đầy tích cực về cách vận hành chiến thuật. Họ điềm tĩnh tổ chức tấn công, gây sức ép liên tục và đặc biệt là rất tích cực săn đuổi đối phương khi mất bóng. Đó là tín hiệu lạc quan với dàn cầu thủ đa phần ở tuổi đôi mươi.

Nhưng bên cạnh đó là những thống kê đáng quên. Cả trận, U22 Việt Nam tung ra 28 đường chuyền dài nhưng chỉ có một nửa trong số đó đưa bóng đến đúng vị trí mà các tiền đạo hay tiền vệ biên đang chờ sẵn. 

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng điều này cần sớm được chấn chỉnh bởi nó tiềm ẩn mối nguy khi đối thủ phản công nhanh. Điển hình là quả chuyền ngang của Lê Văn Đô đưa bóng thẳng vào chân đội bạn ở phút 45+1. May mà Abdul sút bật xà ngang.

Cả trận, U22 Việt Nam hưởng 7 quả phạt góc và 5 quả đá phạt trực tiếp nhưng không lần nào làm chao đảo cầu môn đối phương. Không tận dụng tốt giải pháp tình thế từ các pha bóng cố định là sự phung phí cơ hội ghi bàn của U22 Việt Nam.

Với 6 điểm sau hai trận, được nghỉ ở lượt đá thứ ba, hy vọng rằng thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ có 5 ngày nghỉ để rèn giũa sắc sảo hơn những miếng đánh trước lúc gặp hai đối thủ mạnh là U22 Malaysia (ngày 8-5) rồi U22 Thái Lan (11-5).

Ở trận đấu còn lại của bảng B, U22 Malaysia thắng Lào 5-1.

Ngày đáng quên của các hậu vệ

Chiều 3-5 là một ngày đáng quên của các hậu vệ ở SEA Games 32. Phút 80, Khuất Văn Khang sút căng ngang mặt thành, trung vệ Ilhan phá bóng bay ngược vào lưới nhà giúp U22 Việt Nam dẫn trước 3-0. 10 phút sau, đến lượt trung vệ Vũ Tiến Long phá bóng như cú dứt điểm hiểm hóc làm bó tay thủ môn Quan Văn Chuẩn, giúp U22 Singapore có bàn gỡ 1-3.

Ở trận đấu sau đó, phút 21 Muhammad (U22 Malaysia) cũng phá lưới nhà giúp Lào gỡ hòa 1-1. Phút 28, lại đến lượt Anan Phan (Lào) "đốt đền" giúp Malaysia nâng tỉ số lên 2-1.

'U22 Việt Nam và U22 Thái Lan là ứng viên số 1 vào bán kết'

Phát biểu sau trận thắng U22 Lào 5-1, HLV E.Elavarasan (U22 Malaysia) cho rằng U22 Việt Nam và U22 Thái Lan là ứng viên số 1 vào bán kết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên