01/11/2016 05:01 GMT+7

Tuyển U-19 VN được thưởng 2,3 tỉ đồng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Chiều 31-10, đội tuyển U-19 VN đã được các mạnh thường quân thưởng thêm 1 tỉ đồng, nâng tổng số tiền thưởng được nhận lên 2,3 tỉ đồng trong lễ mừng công tại TP.HCM nhờ thành tích xuất sắc vào VCK U-20 World Cup 2017.

Đội U-19 VN tặng áo có chữ ký của toàn đội cho chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Ảnh: N.K

Không chỉ lãnh đạo LĐBĐVN (VFF), đông đảo người hâm mộ cũng đã ra sân bay đón đội tuyển U-19 VN trở về. Phát biểu tại buổi mừng công, HLV Hoàng Anh Tuấn khiêm tốn cho rằng việc U-19 VN giành vé dự VCK U-20 World Cup 2017 chỉ là thành công mang tính tạm thời. Ông Tuấn nói: “Dù rất phấn khích khi tuyển U-19 VN giành vé dự VCK U-20 thế giới 2017 nhưng phải thừa nhận rằng đây chỉ là thành công mang tính tạm thời. Chúng tôi cũng như VFF còn phải nỗ lực hơn nữa để có thể gặt hái thêm những thành công mới. Tôi cũng xin cảm ơn các CLB đã đào tạo các tuyển thủ để đóng góp cho đội tuyển U-19 VN làm nên thành tích xuất sắc cho bóng đá VN”.

Trước khi lễ mừng công bắt đầu, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã dành khá nhiều thời gian để nói chuyện cũng như chúc mừng HLV Hoàng Anh Tuấn. Phát biểu trước mọi người, ông Lê Hùng Dũng tâm sự: “Cách đây ba tuần, ai nói U-19 VN vào bán kết VCK U-19 châu Á 2016 tại Bahrain và giành vé dự VCK U-20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc thì chắc không được... bình thường bởi U-19 VN được xem là đội yếu nhất bảng. Nhưng rốt cuộc tuyển U-19 VN đã làm nên lịch sử. Cảm ơn HLV Hoàng Anh Tuấn, cảm ơn hai chuyên gia người Đức (giám đốc kỹ thuật Hans Gede và chuyên gia thể lực Martin Forkel) và cảm ơn các bạn trẻ ngồi đây”.

Ngoài số tiền 1,3 tỉ đồng tiền thưởng từ VFF (1 tỉ đồng), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF, 200 triệu đồng), Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch (100 triệu đồng); các cầu thủ U-19 VN còn đón nhận thêm tin vui khi được thưởng thêm 1 tỉ đồng tại lễ mừng công từ Tập đoàn Hà Nội T&T (500 triệu đồng), chủ tịch Tập đoàn Hà Nội T&T Đỗ Quang Hiển (300 triệu đồng) và Công ty Hanaka (200 triệu đồng).

Sau khi được nghỉ ngơi 3 ngày, 10 tuyển thủ U-19 VN gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Nguyễn Trọng Đại, Huỳnh Tấn Sinh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, tiền vệ Bùi Tiến Dụng, Hồ Minh Dĩ, tiền đạo Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh và Trần Thành sẽ tập trung cùng đội tuyển U-22 VN vào ngày 3-11 tại Hà Nội để chuẩn bị sang Trung Quốc tham dự Giải giao hữu U-22 quốc tế 2016 tại Vũ Hán từ ngày 8 đến 13-11 với sự tham dự của các đội U-22 UAE và U-22 Mexico cùng chủ nhà U-22 Trung Quốc.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên