18/01/2024 11:48 GMT+7

Tuyển Trung Quốc bị chê 'tệ nhất trong lịch sử'

Tiền đạo Wu Lei - ngôi sao số 1 của bóng đá Trung Quốc - bị báo chí và người hâm mộ 'ném đá như mưa' vì những pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở trận đấu với Lebanon. Đội tuyển còn bị chê là 'tệ nhất trong lịch sử'.

Tiền đạo Wu Lei với pha bỏ lỡ khó tin trước khung thành trống - Nguồn: FPT Play

Ở loạt trận thứ hai bảng A, Trung Quốc đã bị Lebanon cầm hòa 0-0. Ở trận này, xà ngang đã hai lần cứu thua cho đội tuyển Trung Quốc. Ngoài ra Trung Quốc cũng tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút của họ, đặc biệt là tiền đạo Wu Lei đã phung phí. 

Trong đó có 2 cơ hội mười mươi bị Wu Lei bỏ lỡ. Như ở phút 44, thủ môn Mostafa Matar (Lebanon) bắt bóng không dính sau cú sút của Zhang Yuning, lúc này Wu Lei ập vào sút bồi nhưng không thành công. 

Đến phút 65, thủ môn Mostafa Matar lại có tình huống bắt bóng ói ra và trước mắt Wu Lei là khung thành bỏ trống với khoảng cách chưa đến 2m. Nhưng cú sút của chân sút 32 tuổi này lại quá nhẹ, tạo cơ hội cho hậu vệ Qatar kịp phá bóng cứu thua ngay trước vạch vôi. 

Nhiều cầu thủ Trung Quốc ôm đầu khi chứng kiến Wu Lei bỏ lỡ cơ hội khó tin - Ảnh: Sina

Nhiều cầu thủ Trung Quốc ôm đầu khi chứng kiến Wu Lei bỏ lỡ cơ hội khó tin - Ảnh: Sina

Sau trận đấu này, Wu Lei đã bị người hâm mộ Trung Quốc chỉ trích rất nhiều, họ gọi anh là "tội đồ". Báo chí Trung Quốc cũng viết bài chỉ trích và nhận định Wu Lei không xứng đáng là ngôi sao số 1 của bóng đá nước nhà. 

Trang Sina Sports có bài viết với tiêu đề: "Wu Lei, nhà vua có số điểm thấp nhất, có thực sự xứng đáng gọi là vua bóng đá?". Trong bài viết, chuyên gia bóng đá Trung Quốc bình luận: "Wu Lei bỏ lỡ một cơ hội mười mươi, bị thay ra sớm và nhận số điểm thấp nhất toàn đội. Màn trình diễn tệ hại như vậy khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Trung Quốc không khỏi thở dài". 

Không chỉ đả kích Wu Lei, báo Trung Quốc còn chê màn trình diễn của đội nhà. Tờ Xinmin Evening News viết: "Không quá lời khi miêu tả đội tuyển Trung Quốc hiện tại là 'tệ nhất trong lịch sử'. Hàng tiền vệ thiếu khả năng chỉ huy, phối hợp và không thể hỗ trợ hiệu quả cho tiền tuyến. Chúng ta chỉ có phương thức tấn công duy nhất và luôn dễ dàng bị đối thủ cản phá.

Đối mặt với một đội bóng yếu như Lebanon, đội tuyển Trung Quốc vẫn không thể thắng dù đã cố gắng hết sức? Một đội tuyển tầm thường như vậy không thể mang đến bất cứ hy vọng nào. Ngay cả khi may mắn vượt qua vòng loại thì mọi người vẫn không hề cảm thấy lạc quan gì cho tương lai". 

Xếp hạng bảng A Asian Cup 2023: Qatar nhất, Lebanon cuối bảngXếp hạng bảng A Asian Cup 2023: Qatar nhất, Lebanon cuối bảng

Lượt trận đầu tiên bảng A Asian Cup 2023 khép lại với các kết quả: Qatar thắng Lebanon 3-0, Trung Quốc hòa Tajikistan 0-0.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên