11/09/2021 23:17 GMT+7

Tưởng niệm ngày 11-9, ông Bush 'con' lo cho tương lai nước Mỹ

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden, vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama, vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton... đã cùng dự lễ tưởng niệm vụ khủng bố 11-9-2001. Cựu Tổng thống George W. Bush đã bày tỏ lo lắng.

Tưởng niệm ngày 11-9, ông Bush con lo cho tương lai nước Mỹ - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush phát biểu trong lễ tưởng niệm vụ khủng bố 11-9 tại Shanksville, bang Pennsylvania ngày 11-9 - Ảnh: AFP

Ngày 11-9, tại sự kiện tưởng niệm vụ khủng bố gây chấn động nước Mỹ cách đây 20 năm, ông George W. Bush - tổng thống Mỹ vào thời điểm xảy ra vụ khủng bố này - cảnh báo tình trạng mất đoàn kết hiện nay khiến ông "lo lắng" về tương lai của nước Mỹ.

"Vào những tuần và những tháng sau vụ tấn công 11-9, tôi đã tự hào khi được lãnh đạo một đất nước tuyệt vời, kiên cường, và đoàn kết" - cựu Tổng thống Bush "con" phát biểu tại thị trấn Shanksville, thuộc bang Pennsylvania (nơi chiếc máy bay thứ tư bị bọn khủng bố cướp rơi xuống vào ngày 11-9-2001).

Ông Bush, người lãnh đạo nước Mỹ giai đoạn 2001 - 2009, phát biểu: "Khi nói đến sự đoàn kết của nước Mỹ, những ngày đó dường như xa vời với chính chúng ta".

Tưởng niệm ngày 11-9, ông Bush con lo cho tương lai nước Mỹ - Ảnh 2.

Từ trái sang: Cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton, cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, Tổng thống Joe Biden, Đệ nhất phu nhân Jill Biden, cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, bà Diana Taylor (người có mối quan hệ với ông Bloomberg), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Charles Schumer tại lễ tưởng niệm vụ khủng bố 11-9 ở Đài tưởng niệm và bảo tàng 11-9, New York ngày 11-9 - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã cùng tham dự buổi lễ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11-9 tại tại Đài tưởng niệm và bảo tàng 11-9 ở thành phố New York.

Tham dự lễ tưởng niệm trên còn có các cựu tổng thống và nhiều quan chức trong chính quyền, như cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Đệ nhất phu nhân (cũng là cựu ngoại trưởng) Hillary Clinton, và cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg...

Những người tham dự đã dành phút mặc niệm khi đồng hồ chỉ đúng 8h46 sáng 11-9 (giờ địa phương), để đánh dấu thời điểm chiếc máy bay thứ nhất bị bọn khủng bố kiểm soát lao vào tòa tháp phía bắc của Trung tâm Thương mại thế giới (WTC).

Tưởng niệm ngày 11-9, ông Bush con lo cho tương lai nước Mỹ - Ảnh 3.

Từ trái sang: Cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, Tổng thống Joe Biden, Đệ nhất phu nhân Jill Biden và cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg dự lễ tưởng niệm vụ khủng bố 11-9 tại Đài tưởng niệm và bảo tàng 11-9 ở thành phố New York ngày 11-9 - Ảnh: AFP

Thứ ba ngày 11-9-2001 là một ngày không thể quên được trong lịch sử Mỹ. Một ngày kinh hoàng, một ngày với cảnh 2 tòa nhà chọc trời sụp đổ giữa New York tráng lệ, cảnh người ta bỏ chạy, cảnh ôm nhau gào khóc, bị tro bụi phủ đầy người…

102 phút đó đã làm thay đổi nước Mỹ, khi hai tòa tháp 110 tầng sụp đổ và gần 3.000 người đã thiệt mạng.

Tròn 20 năm sau, các sự kiện tưởng niệm được tổ chức trên khắp nước Mỹ để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ khủng bố kinh hoàng này. Lễ tưởng niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa chính thức kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan.

Theo kế hoạch, Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đến thăm toàn bộ 3 địa điểm đã bị tấn công, gồm: Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) ở thành phố New York, Lầu Năm Góc (trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ) ở Virginia, và cánh đồng gần thị trấn Shanksville thuộc bang Pennsylvania (nơi chuyến bay số hiệu 93 của Hãng hàng không United Airlines rơi).

Tưởng niệm ngày 11-9, ông Bush con lo cho tương lai nước Mỹ - Ảnh 4.

Tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) ở New York bị tấn công ngày 11-9-2001 - Ảnh: XINHUA

Các lãnh đạo thế giới thể hiện sự đoàn kết với Mỹ

Ngày 11-9, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi thông điệp thể hiện sự đoàn kết với Mỹ khi nước này tưởng niệm vụ khủng bố 11-9. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel khẳng định Liên minh châu Âu (EU) sát cánh cùng Mỹ và tổng thống Mỹ tiếp tục chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị cũng thể hiện sự chia sẻ của bà cùng Hoàng gia và Vương quốc Anh với các nạn nhân, những người sống sót và các gia đình bị ảnh hưởng do vụ khủng bố trên.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel... cũng có phát biểu nhân sự kiện này. Tổng thống Ý Sergio Materrella tuyên bố Ý đoàn kết cùng Mỹ và các đồng minh khác chống lại các mối đe dọa khủng bố.

20 năm vụ khủng bố kinh hoàng 11-9-2001: Cả nước Mỹ tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố kinh hoàng 11-9-2001: Cả nước Mỹ tưởng niệm

TTO - Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ đến thăm 3 địa điểm đã bị tấn công 20 năm trước. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cùng chồng Doug Emhoff sẽ đến Shanksville trước khi cùng vợ chồng Tổng thống Biden có mặt tại Lầu Năm Góc...

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên