Tag: tuổi lao động

Lao động 15-18 tuổi được làm thêm giờ: Làm sao đảm bảo quyền lợi?

TTO - Lao động 15-18 tuổi được làm ban đêm, thêm giờ ở nhiều ngành nghề. Danh mục nghề này đang được đề xuất thêm, lực lượng trẻ này sẽ bù vào thiếu hụt nhân công địa phương. Làm thế nào để đảm bảo quyền lợi cho nguồn nhân lực này?

'Phòng thân' ra sao khi Việt Nam vào giai đoạn dân số già?

TTO - Trước khi Việt Nam bước vào giai đoạn dân số già, người dân có thể chuẩn bị gì để 'phòng thân'? Có cách nào để nông dân, ngư dân, người làm nghề tự do... được lãnh lương hưu hàng tháng khi về già?

Du lịch Mỹ mùa hè

Du lịch Hoàn Mỹ đưa 2 cơ sở lưu trú tại khu Bolsa, Phước Lộc Thọ vào hoạt động

Du lịch Mỹ mùa hè

Visa du lịch Mỹ đang bước vào mùa cao điểm, du khách phải đăng ký trước ít nhất 1 tháng để xếp lịch phỏng vấn.

Tăng tuổi hưu để giảm 'gánh nặng' cho con cháu

TTO - Ông DOÃN MẬU DIỆP, thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, không sửa tuổi nghỉ hưu tức đã "chuyển gánh nặng mà lẽ ra chúng ta phải xử lý sang cho thế hệ con cháu chúng ta phải gánh chịu".

Người Ấn vất vả tìm việc làm

TTO - Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia có dân số trẻ nhất thế giới vào năm 2022. Với 65% dân số đang trong độ tuổi lao động, New Dehli đang gặp nhiều áp lực trong tạo công ăn việc làm cho lực lượng đông đảo này.

ĐBSCL cũng đối diện sinh giảm

TTO - Ông Lê Văn Hùng, phó chi cục trưởng Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Tháp, nhìn nhận việc sinh ít có lý do muốn cho con cái có điều kiện sống tốt hơn nhưng cũng không loại trừ vì... lười sinh.

Học nghề có việc làm ngay

TTO - Nhiều cơ sở đào tạo nghề cho biết thị trường đang rất “khát” lao động nên có những nghề học viên chỉ cần học 3-6 tháng là có việc làm ngay.

​Người trẻ muốn tiết kiệm để nghỉ hưu sớm hơn

TTO - Báo cáo mới nhất thuộc chuỗi khảo sát Tương lai hưu trí của Ngân hàng HSBC công bố những người trẻ kì vọng nghỉ hưu sớm hơn so với những người trong độ tuổi lao động thuộc các thế hệ trước đó.