17/01/2024 08:04 GMT+7

Truyền trắng da đón Tết, cẩn trọng nguy hiểm tính mạng

Mặc dù phương pháp làm trắng da bằng đường tiêm, truyền rất nguy hiểm, chưa được Bộ Y tế cấp phép, thế nhưng nhiều cơ sở làm đẹp vẫn rao làm ầm ĩ với mức giá ưu đãi.

Nhiều cơ sở làm đẹp quảng cáo phương pháp tiêm, truyền trắng bằng đường tĩnh mạch mặc dù chưa được Bộ Y tế cấp phép - Ảnh: T.H.

Nhiều cơ sở làm đẹp quảng cáo phương pháp tiêm, truyền trắng bằng đường tĩnh mạch mặc dù chưa được Bộ Y tế cấp phép - Ảnh: T.H.

Cận Tết, nhu cầu làm đẹp, làm trắng tăng vọt, việc tiêm truyền các chất làm trắng cấp tốc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Vậy người dân muốn trắng da đón Tết an toàn cần chú ý gì?

Bôi Bôi 'thảo dược trắng da' đón tết, mặt sưng đỏ, nổi mụn chính mình không dám nhìn

TTO - Bôi 'mỹ phẩm làm trắng da thảo dược thiên nhiên' mới 3 ngày, mặt chị H. sưng lên, đỏ rát. Hỏi người bán, chị được nói là 'mỹ phẩm đang phát huy tác dụng' nên bôi tiếp, không ngờ mặt chị sưng nhiều hơn, ngứa, rát...

Hành vi tiêm, truyền bất cứ thuốc gì vào cơ thể người đều phải rất thận trọng vì có khả năng gây ngộ độc hay sốc phản vệ nặng có thể tử vong. Các chất làm trắng thường được sử dụng như vitamin C, glutathione, rất nhiều chất mang tên gọi như nhau thai cừu, DNA cá hồi thường không rõ nguồn gốc.

BS CKII Lư Huỳnh Thanh Thảo

Đừng tưởng "trắng nõn" sau vài lần tiêm

Phương pháp truyền trắng bằng cách tiêm, truyền trực tiếp vào tĩnh mạch hiện nay được nhiều cơ sở thẩm mỹ quảng cáo rất rầm rộ. Thành phần các chất tiêm, truyền vào người được tư vấn như: tế bào gốc, vitamin C, tinh chất thiên nhiên...

Một viện thẩm mỹ tại quận 3 (TP.HCM) cho biết có thể tiêm tế bào gốc vào người giúp từ làn da nâu trở nên "trắng nõn" với giá 25 triệu đồng/lần thực hiện. Chỉ cần 2-3 lần truyền qua tĩnh mạch là thấy da đã "bật tông". Khách hàng có nhu cầu đến viện thẩm mỹ sẽ được khám và quyết định số lần truyền trắng.

Tương tự, một thẩm mỹ viện có chi nhánh tại đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức) rao quảng cáo có dịch vụ truyền trắng với giá 3 triệu đồng/lần. Theo lời tư vấn, phương pháp truyền trắng này gọi là Platinum Whiterning Skin, tiêm trực tiếp vào đường tĩnh mạch, làm 2-3 lần là da trắng kịp đón Tết.

Có làn da hơi ngăm, chị T.T. (28 tuổi, TP.HCM) được một spa quảng cáo có thể làm trắng cấp tốc trong thời gian ngắn. Để có làn da trắng đón Tết, chị T. đã quyết định đóng tiền tham gia liệu trình truyền trắng.

Sau vài lần truyền, chị T. thấy da mình có sáng ra nhưng sau đó được một thời gian, khắp người thường xuyên nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy. Lo sợ do phương pháp truyền trắng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, chị T. đã ngưng ngay liệu trình đã mua. Sau vài tuần, tình trạng ngứa xuất hiện mẩn đỏ đã không còn.

Khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết đã tiếp nhận điều trị cho rất nhiều ca tiêm vi điểm các chất có thành phần làm trắng vào trong da, các trường hợp này rất đa dạng. Có bệnh nhân được tiêm nửa mặt với loại thuốc trắng da này, sau đó cơ sở hết thuốc lại pha trộn thêm loại khác tiêm nửa bên mặt còn lại, sau các nốt tiêm sưng cứng không tan sau nhiều tuần.

Hoặc có bệnh nhân tiêm các loại tinh chất thoa dưỡng da như tinh bột nghệ để lại các nốt tiêm sưng viêm loét hoại tử nặng nề...

Còn rất nhiều trường hợp khác gây biến chứng để lại, có thể là các nốt tiêm tồn tại sưng đỏ trên da hoặc tăng sắc tố, sẹo lõm không hồi phục.

Da trắng hay không còn phụ thuộc nhiều vào lớp melanin, không có phương pháp tiêm, truyền trắng trực tiếp nào vào cơ thể là hoàn toàn an toàn.

PGS Đỗ Quang Hùng

Dễ sốc phản vệ, tử vong

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ CKII Lư Huỳnh Thanh Thảo - phó trưởng khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu TP.HCM - cho biết truyền trắng chia làm hai loại, đó là tiêm, truyền trắng qua đường tĩnh mạch và tiêm các chất làm trắng vào trong da hay còn gọi là mesotherapy kỹ thuật tiêm vi điểm.

Hiện nay danh mục kỹ thuật tiêm, truyền nhằm mục đích làm trắng da qua đường tĩnh mạch chưa được Bộ Y tế cấp phép. Các phương pháp truyền trắng được quảng cáo hiện nay tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao như nhiễm trùng, lây nhiễm viêm gan siêu vi B, C hay có thể là HIV... Không có bất cứ cơ sở nào được phép thực hiện.

Bác sĩ Thảo cho biết thêm màu sắc da được quy định bởi gene nên các loại thuốc chỉ có tác dụng trắng da tạm thời, nếu muốn duy trì phải tiêm, truyền lâu dài, liều cao dẫn đến nguy cơ độc tích lũy làm tổn thương các cơ quan như gan, thận, tuyến giáp...

Bên cạnh đó, các loại thuốc có thể được pha trộn không có liều lượng cố định có thể gây tương tác thuốc giữa các thành phần bào chế và tá dược với nhau hoặc sốc phản vệ và có thể tử vong...

Ngoài ra, với đặc điểm khí hậu nước ta, cường độ tia UV cao thì việc làm trắng còn khiến da mất đi lớp melanin giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, làm tăng nguy cơ một số bệnh lý viêm da do ánh nắng và ung thư da.

PGS Đỗ Quang Hùng - nguyên trưởng khoa tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, phó chủ tịch Hội Thẩm mỹ TP.HCM - cho biết chủ yếu các chất truyền trắng da hiện nay mà các cơ sở làm đẹp sử dụng là vitamin C.

Việc truyền qua tĩnh mạch rất nguy hiểm, khi vượt quá liều lượng sẽ dễ gây sốc và tử vong. Hiện nay, Bộ Y tế không cấp phép cho phương pháp nào làm trắng bằng cách tiêm, truyền qua đường tĩnh mạch. Các chất được quảng cáo như nhau cừu, tế bào gốc hoặc các chất để truyền trắng da cũng chưa được cấp phép.

Làm gì để có làn da trắng?

Bác sĩ Thảo cho hay làm trắng da phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng sức khỏe làn da, theo đó cần chú ý tránh và chống nắng là điều đầu tiên. Cụ thể có thể sử dụng kem chống nắng bất cứ lúc nào ra ngoài vào ban ngày, ngay cả khi đi dạo hoặc lái xe ô tô...

Tránh sinh hoạt ngoài trời vào các giờ có nắng gay gắt như từ 9h-16h, chọn bóng râm và mang các dụng cụ hỗ trợ chống nắng như nón rộng vành, mắt kính, dù, áo khoác dài tay...

Bên cạnh đó, cần giữ ẩm cho da hợp lý, nên chọn các sản phẩm dưỡng ẩm cho da tùy theo từng loại da, tránh gây bít tắc lỗ chân lông gây mụn trứng cá hoặc không đủ thành phần dưỡng ẩm đối với da quá khô.

Theo PGS Hùng, người dân cần chú ý chống nắng khi đi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào thời gian cao điểm nắng nóng để bảo vệ da.

Bôi Bôi 'thảo dược trắng da' đón tết, mặt sưng đỏ, nổi mụn chính mình không dám nhìn

TTO - Bôi 'mỹ phẩm làm trắng da thảo dược thiên nhiên' mới 3 ngày, mặt chị H. sưng lên, đỏ rát. Hỏi người bán, chị được nói là 'mỹ phẩm đang phát huy tác dụng' nên bôi tiếp, không ngờ mặt chị sưng nhiều hơn, ngứa, rát...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên