26/02/2024 14:30 GMT+7

Truy tìm phạm nhân trốn trại tạm giam ở Hà Giang

Khi được trích xuất phục vụ điều tra vụ án khác, phạm nhân Giàng Mí Sỳ đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang.

Phạm nhân Giàng Mí Sỳ - Ảnh: Công an Hà Giang cung cấp

Phạm nhân Giàng Mí Sỳ - Ảnh: Công an Hà Giang cung cấp

Ngày 26-2, Công an tỉnh Hà Giang phát đi thông báo truy tìm phạm nhân Giàng Mí Sỳ (31 tuổi, trú tại thôn Phìn Tỷ C, xã Du Tiến, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo công an, phạm nhân Giàng Mí Sỳ bỏ trốn khỏi nơi giam giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang vào trưa 25-2.

Đặc điểm nhận dạng: Phạm nhân Sỳ cao 1,7m, sống mũi thẳng, nếp tai dưới dô, dái tai vuông chúc, có nốt ruồi trên trước mép phải.

Phạm nhân Giàng Mí Sỳ bị bắt về tội danh trộm cắp tài sản, với mức án phạt 18 tháng tù giam, đang chấp hành án tại trại giam Hồng Ca, Bộ Công an.

Khi được trích xuất phục vụ điều tra vụ án khác, Sỳ đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn khỏi cơ sở giam giữ trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang.

Công an đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về phạm nhân trốn trại này, báo ngay cho Phòng cảnh sát hình sự (số thường trực: 069.2429.148).

Hoặc gọi cho cán bộ thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ - trưởng Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Giang, số điện thoại: 0903.289.878, hoặc báo cơ quan công an nơi gần nhất.

Để phạm nhân bỏ trốn, quản giáo trại giam phải ngồi tùĐể phạm nhân bỏ trốn, quản giáo trại giam phải ngồi tù

TTO - Được giao giám sát phạm nhân khi vào cấp cứu tại bệnh viện nhưng quản giáo Nguyễn Văn Hoàng đã chủ quan khiến phạm nhân bỏ trốn, đến nay chưa bắt lại được.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên