01/02/2024 15:29 GMT+7

Trường đại học mở không gian đổi mới sáng tạo cho học sinh

Ngày 1-2, Trường đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) đưa vào sử dụng không gian đổi mới sáng tạo và phòng thực hành thiết kế vi mạch.

Lãnh đạo nhà trường cùng doanh nghiệp tài trợ tham quan không gian đổi mới sáng tạo - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Lãnh đạo nhà trường cùng doanh nghiệp tài trợ tham quan không gian đổi mới sáng tạo - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Không gian đổi mới sáng tạo DUT Maker Innovation Space là dự án do các doanh nghiệp tài trợ, được xây dựng trong khuôn viên ngay gần cổng trường.

Không gian này trang bị nhiều thiết bị hiện đại như bộ kit thực hành, máy in 3D, các máy tính sử dụng tính toán mô phỏng, các dụng cụ đồ nghề… phục vụ hoạt động nghiên cứu sáng tạo.

DUT Maker Innovation Space sẽ là địa chỉ để giảng viên, sinh viên đến nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, không gian này sẽ mở cửa miễn phí cho học sinh THPT có nhu cầu nghiên cứu, học tập, trải nghiệm và hiện thực hóa các ý tưởng khoa học.

"Không gian đổi mới sáng tạo này sẽ góp phần khơi dậy đam mê về khoa học kỹ thuật của học sinh thông qua các hoạt động như STEM, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh... Từ đó tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển công nghệ cao, đặc biệt là lĩnh vực chip bán dẫn cho sự phát triển của TP Đà Nẵng cũng như miền Trung - Tây Nguyên", ông Huỳnh Phương Nam - phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết.

Dịp này, Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng cũng đưa vào sử dụng phòng thực hành thiết kế vi mạch cùng với việc xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch, tuyển sinh trong năm 2024.

Phòng thực hành sẽ giúp đáp ứng nhu cầu thực hành, thiết kế của sinh viên chuyên ngành này trong thời gian tới.

Trước mắt, phòng sẽ được sử dụng cho các khóa đào tạo ngắn hạn thiết kế vật lý vi mạch bán dẫn dự kiến khai giảng vào cuối tháng 2-2024, và phục vụ đào tạo cho sinh viên các ngành gần có liên quan đến thiết kế vi mạch bán dẫn.

Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng là 1 trong 5 cơ sở đào tạo trọng điểm nhân lực bán dẫn quốc gia.

Sinh viên hào hứng trải nghiệm không gian đổi mới sáng tạo tại Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Sinh viên hào hứng trải nghiệm không gian đổi mới sáng tạo tại Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Phòng thực hành thiết kế vi mạch được đầu tư hệ thống máy tính cài đặt bộ công cụ thiết kế vi mạch chuẩn công nghiệp - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Phòng thực hành thiết kế vi mạch được đầu tư hệ thống máy tính cài đặt bộ công cụ thiết kế vi mạch chuẩn công nghiệp - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đại học Bách khoa Hà Nội, Huế, Đà Nẵng sẽ lên đại học quốc gia?Đại học Bách khoa Hà Nội, Huế, Đà Nẵng sẽ lên đại học quốc gia?

Đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 5 đại học quốc gia, 5 đại học vùng và 18 - 20 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm ngành quốc gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên