03/11/2020 19:16 GMT+7

Trung úy công an thử súng, nam sinh viên tử vong

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Trung úy công an Nguyễn Xuân T. (29 tuổi) trong lúc cùng nhóm bạn xem khẩu súng bắn chim và bóp cò đã làm đạn bay, găm trúng một nam sinh. Nạn nhân tử vong sau đó.

Trung úy công an thử súng, nam sinh viên tử vong - Ảnh 1.

Hình ảnh nam sinh Trường đại học Giao thông vận tải bị trúng đạn tử vong - Ảnh cắt từ camera an ninh

Chiều 3-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thiếu tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Công an Hà Nội đã tước quân tịch đối với trung úy Nguyễn Xuân T. (29 tuổi, công tác tại Công an huyện Phúc Thọ) do trong lúc thử súng đã làm đạn bay trúng một sinh viên Đại học Giao thông vận tải khiến nạn nhân tử vong.

Theo điều tra ban đầu, tối 30-10, T. ngồi uống nước với một nhóm bạn ở khu vực phố Võ Văn Dũng (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội). Sau đó, T. về nhà lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội, chuyên dùng để bắn chim ra khoe.

"T. khai trong lúc loay hoay xem súng, không biết trong khẩu súng còn đạn hoặc đã khóa nòng. Khi bóp cò, đạn bay găm trúng nam thanh niên ngồi bên kia đường cách khoảng 40m", thiếu tướng Xô nói.

Sau tiếng súng nổ, T. và nhóm bạn nghe thấy tiếng kêu "á", một thanh niên đổ gục xuống, máu chảy nhiều.

T. và nhóm bạn cùng một số người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đống Đa cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ngay sau vụ việc, T. đã đến cơ quan công an trình diện.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của T. có dấu hiệu của tội vô ý làm chết người nên tước quân tịch Công an nhân dân đối với trung úy này để phục vụ điều tra.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, khoảng 22h15 đêm 30-10, anh N.Đ.A. (21 tuổi, quê Quảng Ninh), sinh viên năm 4 Trường đại học Giao thông vận tải, đứng chờ bạn trước ngôi nhà ở ngõ 26, đường Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Khi anh Đ.A. vừa ngồi xuống xem điện thoại khoảng 1 phút thì bị một viên đạn găm vào mạn sườn bên phải, ngã gục xuống đất.

Sau đó, một số người dân chạy tới kiểm tra thì phát hiện Đ.A. bị chảy nhiều máu rồi bất tỉnh. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên