05/11/2023 09:48 GMT+7

Trung tâm Thể thao Viettel: Nơi ươm mầm tài năng bóng đá Việt Nam

Là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá hiện đại nhất nước, Trung tâm Thể thao Viettel là nơi diễn ra vòng loại khu vực Hà Nội Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023.

Vòng loại khu vực Hà Nội Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 khai mạc hôm 3-11 tại Trung tâm Thể thao Viettel - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Vòng loại khu vực Hà Nội Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 khai mạc hôm 3-11 tại Trung tâm Thể thao Viettel - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Từ ngày 3 đến 5-11, vòng loại khu vực Hà Nội Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 được tổ chức. Tham dự vòng đấu có 9 đội bóng, sau 2 ngày tranh tài đã xác định được hai cặp đấu chung kết, tranh hạng ba là: Công đoàn Vĩnh Phúc - Công đoàn Thông tin Truyền thông (tranh ngôi vô địch); Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam - Công đoàn Bắc Ninh (tranh vị trí hạng ba).

Những ngày qua, các cầu thủ công nhân đã được tranh tài ở Trung tâm Thể thao Viettel - một trong những cơ sở đào tạo bóng đá hiện đại, chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Người hâm mộ đến theo dõi giải đấu cũng không khỏi trầm trồ về cảnh quan tuyệt đẹp và cơ sở vật chất hiện đại tại Trung tâm Thể thao Viettel.

Trung tâm Thể thao Viettel là nơi tuyển chọn, đào tạo ra nhiều tài năng của bóng đá Quân đội và Việt Nam - Ảnh: VTFC

Trung tâm Thể thao Viettel là nơi tuyển chọn, đào tạo ra nhiều tài năng của bóng đá Quân đội và Việt Nam - Ảnh: VTFC

Vườn ươm tài năng bóng đá

Trung tâm Thể thao Viettel (thuộc Tập đoàn Viettel) nằm trên khu đất với tổng diện tích 36ha. Đây là nơi tuyển chọn, đào tạo, tập luyện, sinh hoạt của các thế hệ cầu thủ của đội bóng chuyên nghiệp Viettel - nhà vô địch V-League 2020.

Trung tâm Thể thao Viettel có 6 sân cỏ tự nhiên, nhân tạo cùng khán đài đạt chuẩn thi đấu FIFA. Bên cạnh đó trong trung tâm còn có bể bơi ngoài trời, nhà thi đấu đa năng, phòng phục hồi trị liệu đạt tiêu chuẩn... để phục vụ hoạt động huấn luyện, nghỉ dưỡng cho các cầu thủ.

Hiện Trung tâm Thể thao Viettel đang đào tạo các cầu thủ bóng đá nam với 5 tuyến từ U13 đến U21, tổng cộng khoảng 150 VĐV. Những cầu thủ trẻ này chính là nguồn nhân lực cho đội bóng chuyên nghiệp Viettel (đang thi đấu tại V-League) và cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai.

Riêng đội bóng chuyên nghiệp Viettel hiện có khoảng 30 VĐV, bên cạnh đó là đội ngũ HLV, chuyên gia y tế, HLV thể lực, trợ lý ngôn ngữ... Viettel là một trong những đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu của V-League.

Tại mùa giải V-League 2023-2024 đang diễn ra, CLB Viettel đang đứng thứ 5/14 đội bóng sau 3 vòng đấu với 5 điểm. Mới nhất, tối 4-11, Viettel vừa đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỉ số 1-0 trên sân nhà Hàng Đẫy. 

Lần gần nhất CLB Viettel lên ngôi vô địch V-League là năm 2020. Nhiều cầu thủ của CLB Viettel đã và đang tiếp tục góp mặt trong màu áo các đội tuyển quốc gia Việt Nam như: Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng, Nhâm Mạnh Dũng, Đức Chiến...

Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức là niềm tự hào của Trung tâm Thể thao Viettel - Ảnh: VTFC

Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức là niềm tự hào của Trung tâm Thể thao Viettel - Ảnh: VTFC

Lịch sử tự hào của bóng đá Việt Nam

Đoàn thể thao Quân đội (Thể Công) được Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) thành lập từ ngày 23-9-1954. Thể Công vốn là tên viết tắt của cụm từ "Thể dục thể thao công tác đội". Hạt nhân đầu tiên của Đoàn thể thao Thể Công gồm 23 cán bộ chiến sĩ của Trường Lục quân Việt Nam, được chia làm 3 đội: bóng đá 11 cầu thủ, bóng rổ 5 người và bóng chuyền 6 người.

CLB Viettel ngày nay có tiền thân là CLB bóng đá Thể Công - tượng đài của bóng đá Việt Nam 69 năm qua. Thể Công là CLB giàu truyền thống nhất Việt Nam với 6 lần vô địch V-League, 13 lần vô địch giải hạng A miền Bắc và vô số giải thưởng khác.

Năm 1955, giải bóng đá đầu tiên của toàn miền Bắc được tổ chức tại Hải Phòng với tên gọi "Giải Hòa Bình". Khi đó, đội bóng Thể Công tham gia 2 đội hình A và B. Cả hai đội đều giành chức vô địch của 2 hạng A và B.

Từ năm 1955 đến năm 1979, CLB bóng đá Thể Công luôn là đội bóng mạnh quốc gia với 13 lần vô địch giải bóng đá miền Bắc. Ngoài ra Thể Công còn có rất nhiều trận thắng vẻ vang trên đấu trường quốc tế như 2 trận thắng đội Bát Nhất (đội bóng mạnh nhất Trung Quốc lúc đó), thắng đội tuyển Cuba.

Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, giải bóng đá vô địch quốc gia ra đời (tiền thân của V-League), đội bóng Thể Công vẫn luôn là đội bóng mạnh nhất Việt Nam với 6 lần vô địch.

Các đội bóng công nhân tham dự Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 tại Trung tâm Thể thao Viettel - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Các đội bóng công nhân tham dự Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 tại Trung tâm Thể thao Viettel - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Sự trở lại của một tượng đài

Năm 2004, CLB bóng đá Thể Công lần đầu tiên bị xuống chơi ở giải hạng Nhất khi xếp thứ 11/12 tại V-League. Mùa giải 2012, Trung tâm bóng đá Viettel chính thức thành lập lại đội 1 tham dự Giải bóng đá hạng Ba quốc gia. Năm 2014, Tập đoàn Viettel đã đổi tên Trung tâm bóng đá Viettel thành Trung tâm Thể thao Viettel (Viettel Sports).

Sau 6 năm đội bóng đi lên từ giải hạng Ba, năm 2018 đội bóng Viettel đã vô địch giải hạng Nhất quốc gia và giành suất thăng hạng lên V-League 2019. Chỉ mất 2 mùa giải, tại V-League 2020 CLB Viettel đã đăng quang ngôi vô địch - giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Danh thủ Đỗ Mạnh Dũng (giữa) là Giám đốc Trung tâm Thể thao Viettel, trong khi đó Thạch Bảo Khanh (phải) hiện đang là HLV trưởng CLB Viettel - Ảnh: MINH ĐỨC

Danh thủ Đỗ Mạnh Dũng (giữa) là Giám đốc Trung tâm Thể thao Viettel, trong khi đó Thạch Bảo Khanh (phải) hiện đang là HLV trưởng CLB Viettel - Ảnh: MINH ĐỨC

Tính cả thành tích thời còn mang tên CLB Quân đội, Thể Công, đây đã là danh hiệu vô địch thứ 19 của đội bóng áo lính. Cũng trong mùa giải 2020, Viettel đã giành ngôi Á quân tại Cúp quốc gia. Chức vô địch V-League 2020 cũng giúp CLB Viettel giành quyền tham dự AFC Champions League 2021.

CLB Thể Công xưa và CLB Viettel hiện nay là sự kế thừa của đội bóng giàu truyền thống, thành tích nhất Việt Nam với thế hệ các danh thủ: Ngô Xuân Quýnh, Vương Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Giáp, Quản Trọng Hùng, Nguyễn Cao Cường, Lê Thụy Hải, Đỗ Mạnh Dũng, Đặng Phương Nam, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hải Biên, Trương Việt Hoàng, Thạch Bảo Khanh, Đặng Thanh Phương...

Hai danh thủ một thời của đội bóng Thể Công khi xưa là Đỗ Mạnh Dũng và Nguyễn Hải Biên hiện đang là Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm Thể thao Viettel. Trong những vai trò khác nhau, những tượng đài của bóng đá Thể Công vẫn tiếp tục đóng góp cho CLB Viettel, Trung tâm Thể thao Viettel lớn mạnh và đáng tự hào ngày nay.

Những cầu thủ công nhân được tranh tài tại Trung tâm Thể thao Viettel - một trong những lò đào tạo bóng đá hiện đại nhất Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Những cầu thủ công nhân được tranh tài tại Trung tâm Thể thao Viettel - một trong những lò đào tạo bóng đá hiện đại nhất Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc - National Worker's Football Championship 2023 do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Tuổi Trẻ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Vietnews Media là đơn vị vận hành giải đấu.

Giải diễn ra vòng bảng tại 8 khu vực trên cả nước từ tháng 9 đến tháng 11-2023. 8 đội vô địch vòng bảng sẽ giành quyền vào đấu vòng chung kết tại tỉnh Bình Dương cũng trong tháng 11. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên tới 840 triệu đồng và nhiều hiện vật giá trị.

Giải có sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhãn hàng: Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO); Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op); Công ty cổ phần Động Lực; Tổng công ty Viglacera.

Trung tâm Thể thao Viettel: Nơi ươm mầm tài năng của bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.

Giải bóng đá công nhân: Công đoàn Thông tin Truyền thông sớm giành vé vào bán kếtGiải bóng đá công nhân: Công đoàn Thông tin Truyền thông sớm giành vé vào bán kết

Thể hiện sức mạnh vượt trội, đội Công đoàn Thông tin Truyền thông vượt qua các đối thủ để giành vé đầu tiên vào bán kết ở vòng loại khu vực Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên