12/04/2005 07:44 GMT+7

Trung Quốc và Ấn Độ ký thỏa thuận giải quyết tranh chấp biên giới

N. QUÂN (Theo AFP, REUTERS)
N. QUÂN (Theo AFP, REUTERS)

TTO - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, ngày 11-4, hai nước đã ký kết 11 hiệp định quan trọng nhằm củng cố và tăng cường quan hệ đối tác trong giai đoạn mới, trong đó có việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập kỷ qua, tăng cường các quan hệ thương mại và văn hoá, mở rộng hợp tác kinh tế và trao đổi hàng không.

* Hai quốc gia hướng tới một thị trường chung 2,3 tỉ người tiêu thụ

kds4Zoto.jpgPhóng to
Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ký kết một hiệp định tại New Delhi ngày 11-4
TTO - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, ngày 11-4, hai nước đã ký kết 11 hiệp định quan trọng nhằm củng cố và tăng cường quan hệ đối tác trong giai đoạn mới, trong đó có việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập kỷ qua, tăng cường các quan hệ thương mại và văn hoá, mở rộng hợp tác kinh tế và trao đổi hàng không.

Về giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, vấn đề khiến quan hệ hai nước bị tổn hại trong nhiều thập kỷ qua, hai bên nhất trí quan điểm rằng không để cho những bất đồng về lãnh thổ ảnh hưởng đến sự phát triển tổng thể của các quan hệ song phương. Hai bên nhất trí thông qua giải pháp hoà bình, tham vấn hữu nghị để giải quyết khúc mắc, không bên nào được sử dụng hoặc đe doạ sử dụng sức mạnh quân sự đối với bên kia.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi thỏa thuận đó mang tính "bước ngoặt" nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới làm ảnh hưởng quan hệ hai nước hơn 40 năm qua. Các quan chức bộ này nói thỏa thuận trên đề ra những "nguyên tắc chỉ đạo" để hai bên tuân theo khi giải quyết tranh chấp biên giới. Bản thỏa thuận cũng sẽ giúp các đại diện đặc biệt do Ấn Độ và Trung Quốc chỉ định hồi năm 2003 làm chuyên gia phác thảo đường biên giới trên bản đồ và trên thực địa.

Hai bên sẽ tiến hành những điều chỉnh có ý nghĩa và có thể chấp nhận được đối với lập trường của mỗi nước về vấn đề biên giới để có thể giải quyết cả gói vấn đề này. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn đang đòi Ấn Độ vùng lãnh thổ rộng 90.000 km2, tức toàn bộ bang Arunachal Pradesh ở đông bắc trong khi Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc chiếm 38.000 km2 vùng lãnh thổ thuộc Kashmir của mình. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ giải quyết cuối cùng cho vấn đề phân định biên giới sẽ tạo cơ hội cải thiện quan hệ láng giềng tốt giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Phát biểu với báo giới sau lễ đón trọng thể tại phủ Tổng thống Ấn Độ, Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định hai bên đang bắt tay xây dựng một nhịp cầu hữu nghị giữa hai nước nhằm đưa hai nước bước tới một tương lai tươi đẹp.

Trao đổi thương mại song phương giữa hai người khổng lồ ở châu Á này đã vượt hơn 13 tỉ USD trong năm 2004 và sẽ tăng vọt một khi hai quốc gia thống nhất được việc thành lập một khu vực tự do mậu dịch với 2,3 tỉ người tiêu thụ (1/3 dân số thế giới).

Ấn Độ là chặng dừng chân cuối cùng của ông Ôn Gia Bảo trong chuyến thăm tới bốn nước Nam Á sau Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka.

N. QUÂN (Theo AFP, REUTERS)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên