28/10/2015 06:00 GMT+7

​Trực thăng Libya bị bắn rơi, ít nhất 9 người chết

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Một chiếc trực thăng của lực lượng Fajr Libya vừa bị bắn rơi ngày 27-10 làm ít nhất chín hành khách trên đó thiệt mạng.

Một chiếc trực thăng chở 16 người đã bị bắn rơi xuống biển gần thủ đô Libya ngày 27-10 - Ảnh: AFP

Theo AFP, thông tin do một quan chức thuộc chính phủ do liên minh các nhóm Hồi giáo vũ trang ở Libya có tên gọi Fajr Libya (Bình minh Libya) thành lập tại thủ đô Tripoli cung cấp.

Người này cáo buộc phe đối thủ, tức chính phủ được quốc tế công nhận của Libya là thủ phạm nhưng phía kia bác bỏ.

Đại tá Mustafa Sharkasi, phát ngôn viên lực lượng không quân của chính phủ ở Tripoli cho biết, chiếc trực thăng chở 16 người bị bắn vào khoảng ngay trước buổi trưa ngày 27-10 và rơi xuống vùng biển gần Al-Maya, phía tây thủ đô Tripoli.

Một quan chức cấp cao thuộc lực lượng Fajr Libya nói: “Chúng tôi đã vớt được chín thi thể, trong đó có cả thi thể của đại tá Hussein Abu Diyya”. Ông này nói thêm: “Chúng tôi nghĩ tất cả các hành khách trên đó đã chết”.

Phát ngôn viên Sharkasi cho biết chiếc trực thăng bị nạn không phải trực thăng vũ trang và cáo buộc các nhóm quân sự trung thành với chính phủ được quốc tế thừa nhận của Libya đã gây ra tội ác.

Chính phủ được quốc tế thừa nhận của Libya lên tiếng phủ nhận việc liên quan tới vụ bắn rơi trực thăng.

Phát ngôn viên Khalifa el-Obeidi nói: “Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang (của chúng tôi) đủ dũng cảm để thừa nhận những hành động do các đơn vị nằm trong sự quản lý đã tiến hành ở bất cứ đâu trên đất nước”.

Ông Sharkasi nói Tripoli nhất định sẽ trả thù “ở một thời điểm và vị trí thích hợp” về vụ việc này. Cơ quan quốc phòng của chính phủ tại Tripoli cũng tuyên bố “tình trạng báo động tối đa tới các lực lượng vũ trang”. Họ cũng kêu gọi người dân “cung cấp thông tin giúp xác minh thủ phạm đã bắn rơi chiếc trực thăng”.

Chiếc trực thăng bị bắn khi đang trong hành trình bay về Tripoli từ một nơi chưa xác định được. Cùng với đại tá Abu Diyya còn có ba thành viên phi hành đoàn và các nhân viên khác.

Libya chìm trong hỗn loạn kể từ sau khi nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi bị lật đổ và bắn chết vào tháng 10-2011. Tháng 8-2014, lực lượng Fajr Libya chiếm đóng thủ đô Tripoli và sau đó thành lập chính phủ và quốc hội riêng, buộc chính quyền được quốc tế công nhận của Libya phải dời về khu vực miền đông hẻo lánh.

Liên hợp quốc đã tham gia kết nối những cuộc đối thoại hòa bình giữa hai bên trong gần một năm qua với mục tiêu hình thành một chính phủ thống nhất, tuy nhiên tới nay chưa có kết quả nào đáng kể.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên