02/02/2024 11:30 GMT+7

Triển lãm tranh Xèo Chu kết hợp 5 làng nghề thủ công truyền thống

Ngày 30-1, tại Bảo tàng TP.HCM đã diễn ra triển lãm thủ công “Làng nghề truyền thống kết hợp nghệ thuật hội họa đương đại” do Bảo tàng TP.HCM và gia đình hoạ sĩ Xèo Chu khởi xướng.

Nghi thức khai trương Triển lãm thủ công Làng nghề truyền thống kết hợp nghệ thuật hội họa đương đại

Nghi thức khai trương Triển lãm thủ công Làng nghề truyền thống kết hợp nghệ thuật hội họa đương đại

Tại triển lãm, sự kết hợp độc đáo giữa hai dòng chảy văn hóa nghệ thuật truyền thống và hiện đại được thể hiện rõ nét thông qua bộ sưu tập tranh hoa lê và hoa hồng quanh vườn của mẹ do hoạ sĩ Xèo Chu sáng tác trong hai năm 2022 và năm 2023.

Những tác phẩm của Xèo Chu được trưng bày trong buổi triển lãm không đơn thuần là tranh mà còn là cửa sổ kết nối người xem đến văn hóa của từng vùng miền của đất nước

Những tác phẩm của Xèo Chu được trưng bày trong buổi triển lãm không đơn thuần là tranh mà còn là cửa sổ kết nối người xem đến văn hóa của từng vùng miền của đất nước

Trong triển lãm lần này, Xèo Chu được vinh dự kết hợp cùng các nghệ nhân của 5 làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam từ Bắc vào Nam.

Bộ sưu tập sản phẩm thủ công này được kết hợp trên ý tưởng bộ tranh Xèo Chu lên những tác phẩm của các nghệ nhân rất tỉ mỉ và công phu. Tất cả được sản xuất số lượng độc bản hoặc số lượng giới hạn.

Quản lý dự án Sann - Anh Vạn Nguyên đang gới thiệu dự án với các Tổng Lãnh sự các nước

Quản lý dự án Sann - Anh Vạn Nguyên đang gới thiệu dự án với các Tổng Lãnh sự các nước

Những chiếc hộp mang hồn Việt với đôi tay khéo léo của nghệ nhân sơn mài cẩn trứng, dán vàng, thiếc bạc công phu hoặc những chiếc khăn thêu tay độc đáo trên nền vải tơ tằm của làng Nha Xá hay trên mảnh vải dệt tơ sống của người Hmông, Bắc Giang… Đó là sự kết hợp sáng tạo mới giữa truyền thống và hiện đại mà Xèo Chu và các nghệ nhân đã, đang thực hiện ước mơ và được sống với đam mê của mình.

Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ xem sản phẩm của Làng nghề

Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ xem sản phẩm của Làng nghề

Những tác phẩm của Xèo Chu được trưng bày trong buổi triển lãm không đơn thuần là tranh mà còn là cửa sổ kết nối người xem đến văn hóa của từng vùng miền của đất nước. Qua từng nét vẽ, mỗi bức tranh là một câu chuyện, là một bản hòa nhạc màu sắc độc đáo, chinh phục trái tim của người xem, đặc biệt là những người chưa từng biết đến vẻ đẹp của Việt Nam.

Triển lãm tranh Xèo Chu kết hợp 5 làng nghề thủ công truyền thống- Ảnh 5.

Triển lãm có sự tham dự của Đại diện Tổng lãnh sự của các nước tại TP.HCM

Hoạ sĩ Xèo Chu chia sẻ: "Bộ sưu tập tranh vẽ này là món quà cuối cấp ba mà con giành tặng cho mẹ, cho những người ủng hộ và yêu tranh vẽ của con trong suốt thời gian qua. Con cảm thấy vinh dự khi lần đầu được đưa bộ tranh hoa của mình lên các sản phẩm cùng các nghệ nhân làng nghề thủ công. Thông qua tác phẩm nghệ thuật, Xèo Chu mong muốn các thế hệ trẻ có thể hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc, giúp làm giàu kiến thức và tạo nên sự tự hào về bản sắc dân tộc".


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên