20/03/2024 20:57 GMT+7

Trẻ vào lớp 1 ở TP.HCM: phường xã rà soát nhiều đợt, lên danh sách

Các phường, xã tại TP.HCM đang tăng tốc chuẩn bị cho mùa tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025, đặc biệt là lứa học sinh chuẩn bị vào lớp 1.

Học sinh vào lớp 1 năm học 2023 - 2024 - Ảnh: MỸ DUNG

Học sinh vào lớp 1 năm học 2023 - 2024 - Ảnh: MỸ DUNG

Năm học tới, 2024 - 2025, TP.HCM tiếp tục thực hiện tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến. Trong bối cảnh đó, nhiều phụ huynh có con lần đầu vào lớp 1 băn khoăn sẽ tới đâu và cần những thủ tục gì để con có tên trong danh sách tuyển sinh vào lớp 1 ở trường tiểu học công lập.

Phường, xã rà soát danh sách trẻ vào lớp 1

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại nhiều quận, huyện ở TP.HCM, đến thời điểm này các phường, xã đang trong giai đoạn rà soát danh sách và số liệu học sinh chuẩn bị vào lớp 1 và học sinh 4, 5 tuổi chuẩn bị vào mẫu giáo.

Tại quận Bình Tân, các phường bắt đầu rà soát danh sách học sinh lớp 1 từ tháng 1-2024. Công việc này tiếp tục thực hiện đến tháng 5-2024 và sẽ có những đợt bổ sung danh sách học sinh vào lớp 1.

"Chúng tôi rà soát theo tổ khu phố, các tổ sẽ báo cáo số lượng trẻ trong độ tuổi chuẩn bị vào lớp 1 để có số liệu chính xác", lãnh đạo một phường tại Bình Tân cho Tuổi Trẻ biết.

Theo ông này, do địa bàn dân nhập cư đông và số lượng có biến động nên phường thực hiện việc rà soát danh sách sớm và đóng danh sách muộn để có số liệu sát nhất nhằm đảm bảo chỗ học cho học sinh.

Với những phụ huynh tại quận Bình Tân có con đến tuổi chuẩn bị vào lớp 1 mà chưa có danh sách vào lớp 1 có thể liên hệ UBND phường nơi cư trú. Mỗi phường sẽ có cán bộ phụ trách về giáo dục để người dân tiện liên hệ.

Tại quận 6, công tác rà soát danh sách học sinh trong độ tuổi chuẩn bị vào lớp 1 được bắt đầu từ tháng 3 năm nay. Hiện các phường đang tăng tốc rà soát danh sách, số liệu để gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp từ tháng 5-2024.

Nhiều đợt rà soát

"UBND phường sẽ chịu trách nhiệm rà danh sách tuyển sinh lớp 1 dựa theo số liệu tuyển sinh của từng trường mà Phòng Giáo dục và Đào tạo quận gửi xuống. Học sinh cũng có mã định danh và việc này được rà soát tận các khu phố nên hết đợt rà soát này, các phường tiếp tục đợt rà soát khác", ông Lưu Hồng Uyên - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6 - cho biết.

Bà Trương Tuyết Lan - phó chủ tịch UBND phường 5, quận 6 - cho hay hiện nay các tổ dân phố đang rà soát danh sách trẻ đến độ tuổi vào lớp 1. Danh sách này sẽ được UBND phường tổng hợp và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào thời điểm quy định.

Vậy những học sinh nếu chưa được rà soát thì sẽ đăng ký vào lớp 1 như thế nào? Ông Lưu Hồng Uyên đề nghị phụ huynh liên hệ với UBND phường nơi cư trú để có tên trong danh sách đi học. Tại quận này, UBND phường cũng là nơi ra giấy báo cho học sinh nhập học lớp 1.

Theo ghi nhận sơ bộ tại quận Bình Tân, quận 6, quận 11, TP Thủ Đức, học sinh vào lớp 1 năm học 2024 - 2025 dự kiến sẽ không tăng do lượng học sinh từ các quận, huyện tại TP.HCM có tỉ lệ học sinh nhập cư giảm.

Đánh giá về việc phối hợp với UBND phường trong việc thực hiện tuyển sinh lớp 1, ông Lưu Hồng Uyên nói từ khi thực hiện việc tuyển sinh lớp 1 cùng với các UBND phường, việc tuyển sinh gặp nhiều thuận lợi hơn. Nguyên nhân vì UBND phường sẽ nắm rõ địa bàn và các khu phố phù hợp để phân tuyến hoặc thực hiện tuyển sinh theo đúng bản đồ GIS.

Tuyển sinh lớp 1, 6, 10 ở Hà Nội: Không để chen lấn xếp hàng, tuyển vượt chỉ tiêuTuyển sinh lớp 1, 6, 10 ở Hà Nội: Không để chen lấn xếp hàng, tuyển vượt chỉ tiêu

Hà Nội lưu ý không để các trường tuyển vượt chỉ tiêu do tuyển sinh trái tuyến; không để xảy ra xếp hàng, chen lấn xô đẩy tại các trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên