01/07/2019 09:43 GMT+7

Trắng đêm dập lửa, cơ bản đã khống chế các điểm cháy rừng ở Hà Tĩnh

VĂN ĐỊNH - NGỌC THANH
VĂN ĐỊNH - NGỌC THANH

TTO - Sáng 1-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Quốc Huấn, chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, cho biết hiện các điểm cháy rừng trên địa bàn đã được khống chế.

Trắng đêm dập lửa, cơ bản đã khống chế các điểm cháy rừng ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Đêm 30-6, rừng ở Hà Tĩnh vẫn cháy, hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội, kiểm lâm được điều động dập lửa - Ảnh: NGỌC THANH

Hai ngày qua "giặc lửa" liên tiếp hoành hành trên dãy Thiên Nhẫn thuộc địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh gây ra nhiều điểm phát lửa gây cháy rừng nghiêm trọng trên địa bàn.

Ngày 28-6 cháy rừng xuất phát từ xã Khánh Sơn lan sang xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy lan sang rừng thông thuộc núi Mồng Gà và tràn qua núi Hói Lã thuộc địa bàn thôn Đồng Vợi, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Đêm 30-6, huyện Đức Thọ đã huy động 250 người thuộc gồm bộ đội, công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân địa phương cùng các phương tiện, dụng cụ chuyên dụng... tham gia chữa cháy.

Trắng đêm dập lửa, cơ bản đã khống chế các điểm cháy rừng ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Các chiến sĩ công an trắng đêm tham gia dập lửa - Ảnh: NGỌC THANH

Do lượng thực bì dày cộng thêm núi cao, đồi núi dốc, trời tối và gió Tây Nam thổi mạnh khiến việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn. Đến sáng nay ngọn lửa mới được khống chế.

Tương tự, đêm 30-6 tại tiểu khu 367A thuộc rừng thiên nhiên Kẻ Gỗ, hàng trăm người dân cùng các lực lượng chức năng thức trắng đêm chữa cháy.

Trước đó, sáng 29-6 tiểu khu 367A xảy ra vụ cháy rừng quy mô lớn, nghi do người dân đốt tổ ong lấy mật.

Trắng đêm dập lửa, cơ bản đã khống chế các điểm cháy rừng ở Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Các chiến sĩ Công an huyện Đức Thọ uống cà phê để thức trắng đêm chiến đấu với "giặc lửa" - Ảnh: NGỌC THANH

Cháy rừng ở địa hình cao, đường đi lại khó khăn cộng việc khan hiếm nguồn nước khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Viết Ninh - giám đốc Khu bảo tôn thiên nhiên Kẻ Gỗ - cho biết đám cháy ở rừng Kẻ Gỗ được khống chế trong đêm qua, thiệt hại ước tính khoảng 100ha rừng.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã huy động đến 15.000 lượt người, bao gồm kiểm lâm, chủ rừng, công an, bộ đội, dân quân tự vệ và người dân tham gia chữa cháy rừng.

Tỉnh cũng đã huy động 50 lượt xe cứu hỏa và hàng ngàn lượt máy thổi gió, cưa xăng cứu hỏa. Thống kê sơ bộ có hàng trăm hecta rừng bị thiêu trụi.

VĂN ĐỊNH - NGỌC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên