27/07/2017 15:44 GMT+7

TP.HCM 'bất ngờ phát hiện' thêm 170.000 hộ kinh doanh cá thể

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Cuộc tổng điều tra kinh tế TP.HCM cho thấy toàn thành phố có hơn 448.000 hộ kinh doanh cá thể, nhiều hơn đến 170.000 hộ so với con số thu thập được trước đó từ cơ quan thuế.

7 tháng đầu năm 2017 đã có khoảng 700 hộ kinh doanh ở TP.HCM chuyển đổi lên doanh nghiệp. Ảnh tư liệu.

Cụ thể, tại hội nghị sơ kết giai đoạn 1 tổng điều tra kinh tế năm 2017, do phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chủ trì vào ngày 27-7, theo danh sách cơ sở kinh doanh cá thể mà 24 quận huyện lập được, tính đến ngày 20-6 toàn thành phố có 448.327 cơ sở hộ kinh doanh.

Theo ông Lê Thanh Liêm, con số này chênh lệch lớn so với con số mà thành phố thu thập trước do Cục thuế TP.HCM cũng như Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách.  

Cụ thể, theo báo cáo của thành phố trước đây phục vụ cho nhu cầu quản lý, tính đến cuối năm 2016, TP.HCM có 281.000 hộ kinh doanh cá thể, trong đó nhiều nhất là quận 1 với 25.000 hộ.

“Như vậy, chênh lệch trên 170.000 hộ. Vậy số hộ sai số này đang nằm ở đâu, phân bổ quận, huyện nào?”,  ông Liêm đặt câu hỏi.

Ông Liêm cho rằng việc chênh lệch số liệu lớn này "đòi hỏi các địa bàn quản lý cần phải hết sức chặt chẽ hơn nữa", và thành phố "sẽ có đánh giá lại từ kết quả điều tra này".

Cuộc tổng điều tra kinh tế lần này, theo ông Liêm, là cơ hội lớn để các cơ quan nắm rõ số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, từ đó có cái nhìn tổng thể phát triển kinh tế một cách phù hợp.

Theo quy định, các hộ kinh doanh cá thể do các quận, huyện phụ trách và quản lý theo hình thức vừa đóng thuế khoán vừa có cả hóa đơn. 

Chủ trương của thành phố đang khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể này chuyển đổi lên thành các doanh nghiệp.

Theo số liệu trước đó, TP.HCM đặt ra mục tiêu chuyển 10% trong số 281.000 hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp, tương đương 20.000 hộ lên doanh nghiệp.

Các hộ có tên trong danh sách này là những hộ sử dụng lao động thường xuyên trên 10 người hoặc sử dụng hóa đơn nhiều và có doanh thu lớn.

Cục thuế TP.HCM cho biết trong 7 tháng đầu năm, có khoảng 700 hộ kinh doanh đã chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Hơn 33.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ giải thể

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TP.HCM, tính đến 31-12-2016, tổng số doanh nghiệp thực tế tồn tại trên địa bàn thành phố là 196.543 doanh nghiệp. 

Trong số đó có 160.556 doanh nghiệp đang hoạt động, 20.318 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 14.048 doanh nghiệp chờ giải thể...

 

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên