18/03/2024 20:34 GMT+7

TP.HCM tập huấn phát ngôn cho cán bộ sở ngành, địa phương

Ngày 18-3, Trung tâm Báo chí TP.HCM khai giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn sở ban ngành, quận huyện và TP Thủ Đức từ ngày 18 đến 25-3. Tham gia tập huấn có 300 học viên là cán bộ các sở ngành, UBND quận huyện, phường xã.

Nhà báo Lê Văn Nghiêm - phó chủ tịch Hội Truyền thông số, nguyên cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông - là giảng viên trực tiếp giảng dạy lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024 - Ảnh: TTBC

Nhà báo Lê Văn Nghiêm - phó chủ tịch Hội Truyền thông số, nguyên cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông - là giảng viên trực tiếp giảng dạy lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024 - Ảnh: TTBC

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hồi - phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM - cho rằng vai trò của người phát ngôn ngày càng trở nên quan trọng, không chỉ là những người biểu đạt ý kiến của cơ quan mà còn là những đại diện của nguyên tắc và mục tiêu mà đơn vị hướng tới. 

Điều này đặt ra một thách thức lớn là làm thế nào để truyền đạt thông điệp một cách chính xác, hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và trung thực.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP mong muốn qua lớp bồi dưỡng, học viên sẽ có điều kiện tiếp thu, cơ hội thảo luận, học hỏi và phát triển các kỹ năng để thực hiện tốt các công tác phát ngôn, truyền thông và giao tiếp hiệu quả với báo chí.

Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại lễ khai giảng - Ảnh: TTBC

Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại lễ khai giảng - Ảnh: TTBC

Đợt này, Trung tâm Báo chí TP tổ chức 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng. Mỗi lớp diễn ra trong 2 ngày. Trong suốt khóa học, các học viên sẽ được các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí - truyền thông chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm theo 6 chuyên đề như một số quy định cơ bản của Luật Báo chí, nghị định 09/2017/NĐ-CP; tình hình thực hiện Luật Báo chí, nghị định 09/2017/NĐ-CP về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian qua; quan hệ báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí;

Kỹ năng tổ chức họp báo, soạn thông cáo báo chí; khủng hoảng truyền thông và xử lý khủng hoảng, một số tình huống cần lưu ý; thực hành trả lời phỏng vấn, viết thông cáo báo chí.

Sẽ tăng mức độ xử lý nghệ sĩ, KOL phát ngôn lệch chuẩn, sai sự thật trên mạng?Sẽ tăng mức độ xử lý nghệ sĩ, KOL phát ngôn lệch chuẩn, sai sự thật trên mạng?

Phạt tiền như hiện nay chưa đủ mức răn đe, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất tăng hình thức xử phạt những nghệ sĩ, người nổi tiếng, KOL có phát ngôn sai sự thật, lệch chuẩn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên