01/02/2024 10:08 GMT+7

TP.HCM tăng điểm bắn pháo hoa dịp Tết phục vụ bà con Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận cho biết thay vì bắn pháo hoa tại 8 điểm, TP.HCM bổ sung thêm một số điểm bắn pháo hoa lên 11 điểm vào Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bắn pháo hoa tầm cao ở đầu đường hầm sông Sài Gòn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bắn pháo hoa tầm cao ở đầu đường hầm sông Sài Gòn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sáng 1-2, tại phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 1 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 2-2024, ông Trần Thế Thuận - giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - cho biết kế hoạch trước đây, TP chỉ bắn 2 điểm tầm cao và 6 điểm bắn tầm thấp. Tuy nhiên, TP sẽ bổ sung một số điểm để phục vụ người dân ngoại thành.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP đã phối hợp với Bộ Tư lệnh TP lên danh sách 9 điểm bắn tầm thấp và 2 điểm bắn tầm cao. Trong đó, tầm cao được bố trí tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và đền tưởng niệm Bến Dược (huyện Củ Chi).

9 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), khu di tích Láng Le Bàu Cò (huyện Bình Chánh), quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), quảng trường Trung tâm hành chính quận 7, khu dân cư Bình Trị Đông (quận Bình Tân), khu vực Nhà văn hóa huyện Củ Chi, đền Bến Nọc (TP Thủ Đức), công viên Văn hóa (quận Gò Vấp).

Tuy nhiên, do khu di tích Láng Le Bàu Cò đông dân cư nên Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất UBND TP chuyển điểm bắn pháo hoa về khu truyền thống Cách Mạng Mậu Thân (huyện Bình Chánh) để đảm bảo an toàn.

Thông tin thêm, ông Thuận cho biết trước đây thẩm quyền phê duyệt bắn pháo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên theo một số quy định mới, các quận huyện được phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức các điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Do đó, TP đã phối hợp, đề xuất tăng một số điểm bắn pháo hoa. Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp do các quận huyện chủ động về kinh phí và không sử dụng ngân sách.

Trước đó, tại buổi họp báo chiều 25-1, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã thông tin về các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong đó, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 8 điểm gồm 2 điểm tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP Thủ Đức), công viên Đầm Sen (quận 11), quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), khu du tích Láng Le Bàu Cò (huyện Bình Chánh), công viên Văn hóa (quận Gò Vấp), khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

Trước đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có chỉ đạo và Trung tướng Nguyễn Văn Nam - tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM - đề xuất tăng số lượng điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn.

TP.HCM bắn pháo hoa 8 điểm Tết Giáp Thìn 2024TP.HCM bắn pháo hoa 8 điểm Tết Giáp Thìn 2024

So với năm 2023, Tết Giáp Thìn 2024 TP.HCM thêm 2 điểm bắn pháo hoa, tổng có 8 điểm bắn gồm 2 điểm tầm cao và 6 điểm tầm thấp tại các quận huyện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên