09/05/2018 15:41 GMT+7

TP.HCM muốn đón 1,5 triệu khách Trung Quốc

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ đón khoảng 1,5 triệu lượt khách Trung Quốc/năm, tăng gần gấp ba lần so với năm 2017 (540.000 lượt), và sẽ đứng đầu thị trường du khách nước ngoài.

TP.HCM muốn đón 1,5 triệu khách Trung Quốc - Ảnh 1.

Đoàn khảo sát có đại diện Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM tham quan Trung tâm triển lãm yến sào tại huyện Cần Giờ - Ảnh: TỪ QUÝ THÀNH

Trả lời Tuổi Trẻ ngày 8-5, ông Lã Quốc Khánh - Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - xác nhận mục tiêu này.

Ông Khánh cho biết ngày 5-5, đoàn Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM đã khảo sát du lịch đường thủy tại thành phố. Dư địa thị trường khách du lịch Trung Quốc còn khá lớn và cơ quan ngoại giao của nước này quan tâm đến việc thúc đẩy du lịch hai nước, nên vấn đề xây dựng kế hoạch để thu hút khách thị trường này được TP.HCM quan tâm.

Dự kiến sắp tới TP.HCM và Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị thúc đẩy du lịch lẫn nhau với hơn 200 đơn vị lữ hành hai nước tham gia, thành lập nhiều điểm tham quan phù hợp thị hiếu của du khách Trung Quốc tại quận 5.

Tuy nhiên theo ông Khánh, để hạn chế vấn đề tiêu cực như "tour 0 đồng", sắp tới Sở Du lịch TP.HCM sẽ phối hợp các ban ngành tăng cường giám sát, kiểm tra các đơn vị kinh doanh, chủ yếu cửa hàng quà tặng lưu niệm, nệm cao su, yến sào...

Du khách Trung Quốc nườm nượp đến Việt Nam Du khách Trung Quốc nườm nượp đến Việt Nam

TTO - Gần nửa triệu khách Trung Quốc đến Việt Nam du lịch trong tháng 3-2018, và cùng với du khách từ Hàn Quốc gần như "chiếm lĩnh" thị trường du lịch Việt Nam.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên