25/06/2018 06:00 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tự tuyên bố chiến thắng

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Tổng thống Tayyip Erdogan đã tự tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và bầu tổng thống ngày 24-6 dù chưa có kết quả chính thức.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tự tuyên bố chiến thắng - Ảnh 1.

Người phụ nữ đi bầu tại điểm bầu cử Trabzon của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: hãng thông tấn Anadolu

Ủy ban bầu cử quốc gia (YSK) sẽ thông báo kết quả chính thức sớm nhưng theo hãng tin nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, với 97% phiếu đã được kiểm, tổng thống đương nhiệm Erdogan được 52,62% phiếu ủng hộ, đối thủ của ông là Muharrem Ince của Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) được 30,76% phiếu.

Với chiến thắng đã gần như nằm chắc trong tay, ông Erdogan đã vượt qua những thách thức khó khăn nhất trong quá trình lãnh đạo của mình ở Thổ Nhĩ Kỳ sau 15 năm ở cương vị Thủ tướng và Tổng thống.

Ông Erdogan vui mừng phát biểu rằng liên minh đảng Công lý và Phát triển cầm quyền của ông (AKP) và Đảng Phong trào dân tộc  (MHP) đã cùng nhau giữ vững quyền kiểm soát Quốc hội.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tự tuyên bố chiến thắng - Ảnh 2.

Người ủng hộ ông Erdogan xuống đường ủng hộ ông trong cuộc bầu cử - Ảnh: REUTERS

Trước ngày bỏ phiếu, các ứng viên đối lập tranh cử Tổng thống đã kêu gọi cử tri ủng hộ mình dồn phiếu để buộc Tổng thống Erdogan phải bước vào cuộc đua ở vòng hai.

Hãng tin Bloomberg ghi nhận thông tin từ đài truyền hình quốc gia Halk TV của Thổ Nhĩ Kỳ và ghi nhận phát biểu của ứng viên đảng đối lập Muharrem İnce trên Whatsapp. Theo đó, ông İnce tố cáo đây là một cuộc đua không công bằng nhưng thừa nhận chiến thắng của ông Erdogan.

Theo đài CNN, phe đối lập đã lên tiếng cho rằng truyền thông nhà nước và Ủy ban bầu cử đã thao túng kết quả. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tự tuyên bố chiến thắng - Ảnh 3.

Người phản đói ông Erdogan cũng xuống đường phản đối ông - Ảnh: REUTERS

Kết quả chính thức dự kiến sẽ có vào tối muộn ngày Chủ nhật (giờ địa phương). Một khi chiến thắng của ông Erdogan được xác nhận, ông sẽ triển khai quyền lực của mình rộng khắp khi trở lại Văn phòng Tổng thống.

Năm ngoái, ông Erdogan giành chiến thắng sát sao trong cuộc trưng cầu dân ý nhằm sửa đổi Hiến pháp và cho phép Tổng thống có quyền lực mạnh mẽ khiến ông bị chỉ trích là thâu tóm quyền lực trắng trợn.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên