15/02/2011 13:40 GMT+7

Tổng thống Mỹ cam kết cắt giảm thâm hụt ngân sách

 HẢI MINH
 HẢI MINH

TTO - Ngày 14-2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết giảm một nửa thâm hụt ngân sách của nước Mỹ trong năm 2013 và cắt bớt 1,1 nghìn tỉ USD trong một thập kỷ tới thông qua cắt giảm chi tiêu và tăng thuế trong một dự chi ngân sách 2012.

LLNwVTun.jpgPhóng to
Các nhà báo chụp ảnh bộ dự toán ngân sách liên bang đang được chuyển sang cho Quốc hội Mỹ - Ảnh: Getty Images

Ông Obama nói kế hoạch của ông là cân bằng giữa cắt giảm thâm hụt ngân sách và đầu tư cho tăng trưởng. Theo đó, dự chi ngân sách trong năm 2012 của Mỹ là 3.729 nghìn tỉ USD, cắt giảm khoản thâm hụt ngân sách kỷ lục 1.645 nghìn tỉ USD vào năm 2011 xuống còn 1.101 nghìn tỉ USD vào năm 2012.

Như vậy thâm hụt ngân sách chỉ còn chiếm 3,2% sản lượng của nền kinh tế Mỹ vào năm 2015 so với 10,9% trong năm nay, hướng tới cam kết của ông Obama với các đối tác trong nhóm G20 giảm một nửa thâm hụt ngân sách vào năm 2013 so với khi ông vào Nhà Trắng tháng 1-2009.

Reuters bình luận tin tức này đến “hết sức đúng lúc”, khi mà hội nghị bộ trưởng tài chính G20 sẽ diễn ra tại Paris vào hai ngày 18 và 19-2 tới. Kinh tế gia trưởng của Standard & Poor's David Wyss bình luận với Reuters rằng ngân sách mới của Mỹ là “một bước đi đúng hướng” nhưng sẽ cần thêm nhiều nỗ lực nữa để cắt giảm chi tiêu.

Dự chi ngân sách 2012 của ông Obama đã được trình cho quốc hội và dự kiến sẽ gây tranh luận kéo dài với những người Cộng hòa đối lập, hiện đang kiểm soát hạ viện và đã tăng số ghế ở thượng viện sau cuộc bầu cử tháng 11.

Các ủy ban ngân sách của thượng và hạ viện phải thảo ra dự toán ngân sách của riêng họ. Dự toán ngân sách 2011 của ông Obama đã gây ra tranh cãi kéo dài khi hai phe Dân chủ và Cộng hòa không thể nhất trí.

Những điểm chính:

- Cắt giảm thâm hụt ngân sách 1,1 nghìn tỉ USD trong vòng 10 năm, trong đó cắt giảm chi tiêu chiếm hai phần ba.

- Ngưng việc miễn 12 loại thuế cho các công ty dầu mỏ, khí đốt và than để thu về 46 tỉ USD trong 10 năm. Số tiền này sẽ được sử dụng hỗ trợ các chương trình năng lượng sạch.

- Thu thêm 129 tỉ USD bằng cách siết chặt luật lệ về thuế quốc tế.

- Đầu từ 148 tỉ USD cho nghiên cứu và phát triển, bao gồm 32 tỉ USD cho nghiên cứu y sinh và tăng gấp đôi đầu tư cho nghiên cứu tiết kiệm năng lượng.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống internet không dây băng thông rộng để đưa internet tốc độ cao đến với 98% người dân Mỹ.

- Đầu tư cho Ngân hàng hạ tầng quốc gia và mở rộng hệ thống đường sắt cao tốc tới 80% người dân Mỹ trong 25 năm.

- Đầu tư cho giáo dục để tuyển mới 100.000 giáo viên các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.

- Ngân sách quốc phòng trong năm tới sẽ là 702 tỉ USD, bao gồm 118 tỉ USD cho các cuộc chiến tại Afghanistan, Iraq và Pakistan. Con số này giảm so với ngân sách quốc phòng 721,3 tỉ USD năm 2010.

 HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên