08/04/2024 16:03 GMT+7

Tông chết bảo vệ khu đô thị vì bị khóa bánh ô tô, tài xế lãnh án chung thân

Bị cáo Trịnh Bá Trọng bị tòa tuyên án tù chung thân, với cáo buộc lái ô tô tông chết bảo vệ khu đô thị sau mâu thuẫn khóa bánh xe.

Tài xế Trịnh Bá Trọng tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Tài xế Trịnh Bá Trọng tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Chiều 8-4, sau gần một ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Trịnh Bá Trọng (40 tuổi, trú tại Hà Nội) mức án tù chung thân về tội giết người.

Trọng là người lái ô tô tông chết bảo vệ khu đô thị sau mâu thuẫn khóa bánh xe vì đỗ không đúng nơi quy định.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Trọng bồi thường hơn 215 triệu đồng cho gia đình bị hại, gồm chi phí mai táng và tổn thất tinh thần, đồng thời phải cấp dưỡng 2 triệu đồng/cháu/tháng cho 2 con nhỏ của bị hại, đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Trọng còn phải bồi thường hơn 3 triệu đồng cho Công ty CP Vinhomes, đây là thiệt hại từ chiếc xe máy (do bị hại điều khiển tại thời điểm xảy ra vụ án) bị hư hỏng do hành vi tông xe ô tô của bị cáo gây ra.

Theo hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ và sự coi thường quy định pháp luật. Vì vậy cần áp dụng hình phạt tù không thời hạn nhằm cách ly ra khỏi xã hội.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 28-3-2023, Trọng lái ô tô taxi đến gara sửa chữa ô tô ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm để rửa xe. Sau khi rửa xe xong, nhân viên gara để xe của Trọng dưới lòng đường trong một khu đô thị. Chiếc xe đã bị lực lượng bảo vệ khu đô thị khóa bánh vì đỗ không đúng nơi quy định.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Trọng lấy xe ra về thì thấy bánh bị khóa, xịt lốp.

Lúc này, 3 nhân viên bảo vệ, trong đó có anh Vũ Trung D. (26 tuổi, trú Gia Lâm) đến yêu cầu tài xế về văn phòng viết cam kết không vi phạm lỗi đỗ xe không đúng nơi quy định.

Tuy nhiên, Trọng không đồng ý và lái ô tô đi tìm nơi để thay lốp thì anh D. và nhóm bảo vệ đi xe máy bám theo. Khi ra đến đường Biển Hồ, anh D. chạy xe máy vượt lên. 

Khi cách anh D. khoảng 1m, Trọng vẫn tăng tốc và tông trúng xe máy của nam bảo vệ. Cú tông khiến anh D. bị hất văng vào phía sau một ô tô khác đang đỗ ven đường. Anh D. bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Trọng bị lực lượng công an kiểm tra và xác định có nồng độ cồn ở mức 0,454mg/l khí thở (trên mức cao nhất là 0,4mg/l khí thở).

Tài xế tông chết bảo vệ khu đô thị vì bị khóa bánh xe: Tài xế tông chết bảo vệ khu đô thị vì bị khóa bánh xe: 'Tôi uống rượu nhưng không say'

Tại tòa, tài xế Trịnh Bá Trọng thừa nhận đã sai khi uống rượu nhưng vẫn lái ô tô, tông chết bảo vệ khu đô thị sau mâu thuẫn khóa bánh xe. Tuy nhiên bị cáo khẳng định "uống rượu nhưng không say, vẫn tỉnh táo".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên