Tag: tội phạm môi trường

Thủ phạm hủy diệt sự sống - Kỳ 6: Ác nghiệp phải trả

TTO - Ngày 4-6-2019, Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) đã phát lệnh truy nã bảy đối tượng tội phạm môi trường.

Bạc Liêu: Bắt quả tang 2 cơ sở bơm tạp chất vào tôm

TTO - Trong một ngày, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bạc Liêu liên tiếp bắt quả tang 2 cơ sở đang cho công nhân bơm rau câu vào tôm sú, tôm thẻ.

Xả thải ra sông, dính phạt hơn 25 triệu đô la

TTO - Công ty Thames Water của Anh vừa bị tòa tuyên mức phạt hơn 20 triệu bảng Anh vì đã xả gần 1,5 tỉ lít nước cống chưa qua xử lý ra sông Thames.

Lừa người bệnh 'cướp' thuốc, loại tội phạm mới cần cảnh giác

TTO - Núp bóng người chạy xe ôm, loại người bất lương này trực chờ trước cổng bệnh viện canh người khám bệnh sơ ý để ra tay 'cướp' thuốc. Theo bạn đọc Tr. Nguyễn, đây là loại tội phạm mới bà con cần cảnh giác.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm tình trạng đổ trộm chất thải

TTO - Tập trung phát hiện, ngăn chặn, xử phạt nghiêm các hành vi chôn, lấp, xả thải, đổ phế thải xây dựng, chất thải hầm cầu, chất thải sinh hoạt và các chất thải khác, vứt xác súc vật ra môi trường.

Vi phạm về môi trường có thể bị phạt tới 2 tỉ đồng

TTO - Theo nghị định mới của Chính phủ, mức phạt tối đa này được áp dụng đối với tổ chức vi phạm (đối với cá nhân là 1 tỉ đồng).

Khiếp đảm các cơ sở cho chất cấm thấm đều chả lụa

TTO - Cơ quan chức năng vừa bắt quả tang 2 cơ sở sản xuất giò chả bỏ chất borac (hàn the) vào để chả được dẻo dai, bảo quản lâu.

Rùng mình sản xuất giấm ăn bằng nước lã và axit

TTO - Làm việc với cơ quan chức năng, bà Kim khai “công thức” sản xuất giấm ăn là dùng axit acetic pha với nước lã rồi đóng chai, tuồn ra thị trường bán kiếm lời.

Phạt mức cao nhất với vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

TTO - Đó là đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong gửi Cục Quản lý thị trường, Cục Phòng chống tội phạm về môi trường và Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản.

​Tạm đình chỉ phó công an xã bán gỗ cho lâm tặc

TTO - Xin ít gỗ trên rừng về làm nhà nhưng phó công an xã Mai Sơn, H.Tương Dương, Nghệ An lại cho người chặt rừng, xẻ gỗ thành từng tấm đem bán kiếm lời.