22/10/2023 10:09 GMT+7

Tổ chức ở sân Mỹ Đình mất đến 1 tỉ đồng, Giải điền kinh quốc gia chuyển về Miếu Môn

Giải điền kinh vô địch quốc gia sẽ được tổ chức tại Miếu Môn, bởi nếu thi đấu ở sân Mỹ Đình chi phí tổ chức lên khoảng 1 tỉ đồng.

Sân điền kinh tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, Miếu Môn, Hà Nội là nơi đăng cai Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 - Ảnh: DUC THANH TRINH

Sân điền kinh tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, Miếu Môn, Hà Nội là nơi đăng cai Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 - Ảnh: DUC THANH TRINH

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 lần thứ 47 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28-10 tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, Miếu Môn (Hà Nội). Đây là đơn vị của Bộ Quốc phòng và là nơi tập luyện, thi đấu của các VĐV thể thao Quân đội.

Sân hiện đại nhất Việt Nam nhưng VĐV không được thi

Địa điểm thi đấu của Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 khiến người hâm mộ điền kinh và giới truyền thông không khỏi băn khoăn. Lý do bởi sân Mỹ Đình là sân điền kinh hiện đại nhất Việt Nam nhưng các VĐV lại không được thi đấu ở đây mà phải chuyển đến một nơi cách xa trung tâm Hà Nội 40km và chắc chắn sân ở đây không thể tốt bằng sân Mỹ Đình. 

Nhiều cổ động viên đam mê điền kinh, nhất là cộng đồng chạy bộ Việt Nam cũng không biết làm cách nào để có thể được vào Miếu Môn xem các VĐV điền kinh thi đấu tại giải vì đây là đơn vị Quân đội, lại cách xa trung tâm thành phố.

Cho đến thời điểm này, Mỹ Đình là sân điền kinh hiện đại nhất Việt Nam với đường chạy và thiết bị đạt chuẩn quốc tế. Mới nhất năm 2022, sân Mỹ Đình là nơi diễn ra môn điền kinh của SEA Games 31.

Chi phí tổ chức tại sân Mỹ Đình khoảng 1 tỉ đồng

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về lý do Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 không tổ chức tại sân Mỹ Đình, ông Nguyễn Mạnh Hùng - tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam - cho biết:

"Tổ chức giải ở sân Mỹ Đình, chúng tôi sẽ phải chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức khoảng 1 tỉ đồng, rất tốn kém. Trong khi tổ chức ở các địa phương khác kinh phí sẽ giảm đi nhiều, chỉ khoảng 300 triệu đồng vì được địa phương hỗ trợ về sân bãi, trang thiết bị và nhân sự. Bên cạnh đó, đơn vị đăng cai còn có cơ hội học tập, nâng cao trình độ".

Khi được hỏi về chất lượng sân điền kinh tại Miếu Môn liệu có đáp ứng đúng tiêu chuẩn thi đấu hay không, ông Hùng khẳng định: "Đơn vị nào đăng cai cũng phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn về chuyên môn thì liên đoàn mới được tổ chức giải tại đó.

Sân của đơn vị điền kinh Quân đội vừa được làm mới, là một trong những sân có chất lượng tốt nhất toàn quốc. Hiện các công tác tổ chức đã chuẩn bị xong. Phía đơn vị chủ nhà cũng đã chuẩn bị rất chu đáo, bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt cho các đoàn ngay trong Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4".

Theo Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm, tính đến tháng 8-2023 Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nợ đến 869 tỉ đồng ngân sách nhà nước, bị cưỡng chế thuế. Do là đơn vị tự chủ tài chính trong nhiều năm, nợ nần triền miên không có khả năng chi trả, nên mọi hoạt động được tổ chức tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, ngay cả giải điền kinh vô địch quốc gia, đều phải trả chi phí thuê sân. 

Số tiền này được dùng để chi trả tiền điện, nước, nhân công vệ sinh... Tiền Mỹ Đình thu về để đảm bảo việc tự chủ tài chính và trả một phần nhỏ khoản nợ khổng lồ của đơn vị này cho ngân sách nhà nước.

Các VĐV điền kinh Đà Nẵng chia sẻ hình ảnh về những chiếc chăn vuông vắn được cấp khi đến Miếu Môn tham dự Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 - Ảnh: NGUYỄN THÀNH NGƯNG

Các VĐV điền kinh Đà Nẵng chia sẻ hình ảnh về những chiếc chăn vuông vắn được cấp khi đến Miếu Môn tham dự Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 - Ảnh: NGUYỄN THÀNH NGƯNG

Hào hứng với môi trường quân đội khi tham dự Giải điền kinh vô địch quốc gia

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, từ ngày 20-10, nhiều đội điền kinh trên cả nước đã bắt đầu chuyển vào Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, Miếu Môn, Hà Nội để chuẩn bị cho giải đấu. Nhiều HLV, VĐV tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm môi trường quân đội, nhất là hình ảnh những chiếc chăn được gấp vuông vức chuẩn bộ đội.

Một HLV đến từ đội điền kinh phía Nam cho biết: "Điều kiện tập luyện tốt, chỉ có sinh hoạt môi trường bộ đội chưa quen. Việc ăn uống cũng tạm được với bếp tập trung và theo khung sáng 6-7h, trưa 11-12h và tối 18-19h".

Một nữ VĐV nội dung nhảy chia sẻ: "Môi trường ở đây trong lành. Các trang thiết bị, điều kiện tập luyện đều ổn".

Sân Mỹ Đình là sân điền kinh đẹp nhất Việt Nam nhưng các VĐV hầu như không được tập luyện, cũng ít được tổ chức thi đấu vì chi phí thuê sân rất cao - Ảnh: MINH ĐỨC

Sân Mỹ Đình là sân điền kinh đẹp nhất Việt Nam nhưng các VĐV hầu như không được tập luyện, cũng ít được tổ chức thi đấu vì chi phí thuê sân rất cao - Ảnh: MINH ĐỨC

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 lần thứ 47 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28-10 tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, Miếu Môn, Hà Nội.

Giải năm nay có sự tham dự của 53 đơn vị trên khắp cả nước, với tổng số 474 VĐV tranh tài tại 50 nội dung, gồm: 24 nội dung nam, 24 nội dung nữ và 2 nội dung tiếp sức hỗn hợp (4x100m và 4x440m).

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 nằm trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng của điền kinh Việt Nam hướng tới SEA Games 33 và Olympic Paris 2024. Tất cả những VĐV hàng đầu của điền kinh Việt Nam vừa tham dự Asiad 19 về nước đều có mặt tại giải.

Tiến sĩ Dương Đức Thủy: Cần cuộc "đại phẫu" với điền kinh Việt NamTiến sĩ Dương Đức Thủy: Cần cuộc 'đại phẫu' với điền kinh Việt Nam

Tiến sĩ Dương Đức Thủy, nguyên trưởng bộ môn điền kinh, Cục Thể dục thể thao, cho rằng cần cuộc "đại phẫu" với điền kinh Việt Nam sau thất bại tại Asiad 19.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên