27/11/2014 17:09 GMT+7

Ra mắt bản dịch Kinh Hoa Nghiêm của ​cư sĩ Thiện Trí

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Ngày 27-11, con cháu của cố dịch giả Nguyễn Tri Bật (cư sĩ Thiện Trí) đã cho ra mắt bộ Kinh Hoa Nghiêm dịch từ bản tiếng Hán của đại sư Thật-Xoa-Nan-Ðà.

 Quang cảnh lễ ra mắt bản dịch bộ Kinh Hoa Nghiêm của dịch giả Nguyễn Tri Bật tại TP Nha Trang sáng 27-11-2014. Ảnh: Phan Sông Ngân
Quang cảnh lễ ra mắt bản dịch bộ Kinh Hoa Nghiêm của dịch giả Nguyễn Tri Bật tại TP Nha Trang sáng 27-11-2014. Ảnh: Phan Sông Ngân

Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh Đại thừa của Phật giáo. Bộ kinh này được dịch giả dịch trong bảy năm, từ năm 1963. Được ni sư Tuệ Liên, tiến sĩ văn học Phật giáo, hiệu đính từ năm 2006 và đến nay mới được Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam chủ trì ấn hành. 

Theo ni sư Tuệ Liên, “Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh bác học nhưng bản dịch của dịch giả Nguyễn Tri Bật rất đầy đủ, chính xác nhưng giản dị và dễ hiểu”.

Mỗi bộ Kinh Hoa Nghiêm bản dịch của dịch giả Nguyễn Tri Bật gồm 5 quyển với hơn 3.500 trang.

Ni sư Tuệ Liên, tiến sĩ văn học Phật giáo - người hiệu đính bản dịch bộ Kinh Hoa Nghiêm của dịch giả Nguyễn Tri Bật, đang giới thiệu về bản dịch bộ kinh. Ảnh: Phan Sông Ngân
Ni sư Tuệ Liên, tiến sĩ văn học Phật giáo - người hiệu đính bản dịch bộ Kinh Hoa Nghiêm của dịch giả Nguyễn Tri Bật, đang giới thiệu về bản dịch bộ kinh. Ảnh: Phan Sông Ngân
Bộ Kinh Hoa Nghiêm vừa được ấn tống theo bản dịch của dịch giả Nguyễn Tri Bật. Ảnh: Phan Sông Ngân
Bộ Kinh Hoa Nghiêm vừa được ấn tống theo bản dịch của dịch giả Nguyễn Tri Bật. Ảnh: Phan Sông Ngân
PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên