04/11/2010 01:40 GMT+7

Patrick Lapeyre nhận giải Femina

CÔNG KHANH (Theo Le Figaro)
CÔNG KHANH (Theo Le Figaro)

TT - Ngày 2-11 tại Pháp, giải Femina đã được trao cho cuốn tiểu thuyết tinh tế về sự dằn vặt của tình yêu La vie est brève et le désir sans fin (Cuộc sống ngắn ngủi và mong muốn bất tận) của Patrick Lapeyre (ảnh). Cuốn sách mô tả sự đau đớn vô tận của tình yêu, một chủ đề không mới nhưng được tác giả làm mới bằng sự hài hước lãnh đạm và châm biếm tế nhị.

TT - Ngày 2-11 tại Pháp, giải Femina đã được trao cho cuốn tiểu thuyết tinh tế về sự dằn vặt của tình yêu La vie est brève et le désir sans fin (Cuộc sống ngắn ngủi và mong muốn bất tận) của Patrick Lapeyre (ảnh). Cuốn sách mô tả sự đau đớn vô tận của tình yêu, một chủ đề không mới nhưng được tác giả làm mới bằng sự hài hước lãnh đạm và châm biếm tế nhị.

0q0w5csp.jpgPhóng to

Ảnh: Le Figaro

Giải Femina cho tác giả nước ngoài thuộc về tiểu thuyết Purge (Thanh trừng) của nhà văn nữ Phần Lan Sofi Oksanen và giải tiểu luận được trao cho Elisée Reclus: géographe, anarchiste, écologiste (Elisée Reclus: nhà địa lý học, người vô chính phủ, nhà sinh thái học) của Jean-Didier Vincent.

Femina là giải thưởng văn chương khá nổi tiếng của Pháp với ban giám khảo gồm toàn nhà văn nữ. Giải ra đời năm 1904 và được trao hằng năm cho những tác phẩm hư cấu viết bằng tiếng Pháp. Giải từng được trao cho nhà văn - đạo diễn Pháp gốc Hoa Ðới Tư Kiệt, nhà văn Pháp gốc Việt Linda Lê...

CÔNG KHANH (Theo Le Figaro)

CÔNG KHANH (Theo Le Figaro)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên