24/04/2009 02:08 GMT+7

Chàng Lang Thang và nàng Tùy Tiện

H.OANH
H.OANH

TT - Sân khấu IDECAF vừa tiến hành phúc khảo vở kịch thiếu nhi Chàng Lang Thang và nàng Tùy Tiện nằm trong chương trình Ngày xửa ngày xưa 18 để phục vụ khán giả nhí dịp hè này (22-5 đến 22-6 tại nhà hát Bến Thành).

GRsqd2sS.jpgPhóng to
NSƯT Thành Lộc (trái, vai thần Bangkok) và Đại Nghĩa (vai chằn tinh Phuket) trong vở Chàng Lang Thang và nàng Tùy Tiện - Ảnh: Gia Tiến

Vở do đạo diễn Vũ Minh dàn dựng trên kịch bản của tác giả Minh Phương, kể về sự tích một nàng công chúa và các vị thần ở vương quốc Thái Lan. Do sự hậu đậu và hỗn loạn trong lúc đón mừng công chúa ra đời, các vị thần đã đặt nhầm tên công chúa là... Tùy Tiện. Thế là từ đó, công chúa Tùy Tiện lớn lên trở thành một cô gái ngỗ ngược, phá phách, không chịu nghe lời. Rồi công chúa Tùy Tiện bất ngờ phải lòng chàng Lang Thang - chàng trai xấu xí với cây sáo thần có thể làm mọi vật hồi sinh, xua tan ma quỷ. Nhưng tai họa ập đến khi lũ chằn tinh bắt cóc công chúa mang về hang động và chàng Lang Thang phải vượt bao hiểm nguy để cứu nàng...

Vẫn như những chương trình trước đây, Ngày xửa ngày xưa 18 tiếp tục được bầu Huỳnh Anh Tuấn đầu tư mạnh tay về cảnh trí, trang phục, âm thanh, ánh sáng... tạo nên một không gian rực rỡ và hoành tráng. Tuy là câu chuyện cổ tích hiện đại ở Thái Lan nhưng trong vở còn có sự xuất hiện của những trang phục thời... Mãn Thanh Trung Quốc, hanbok và trống của Hàn Quốc, kimono và Đôrêmon của Nhật, cả bóng dáng của Trương Chi, Thạch Sanh trong cổ tích VN. Đạo diễn cho biết đây cũng là một cách để các khán giả nhí khám phá những nền văn hóa khác nhau. Vở quy tụ hầu hết gương mặt chủ lực của sân khấu Idecaf: Thành Lộc, Hữu Châu, Thanh Thủy, Đại Nghĩa, Lê Khánh, Lương Thế Thành...

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Hồng Ánh chia tay kịch IDECAF

NSƯT Thành Hội và đạo diễn Ái Như sẽ giã từ sân khấu IDECAF sau tám năm cộng tác, từ sau suất diễn vở Ba người đàn ông họ Lôi vào ngày 3-5. Tiếp sau đó, vào tháng 7, Hồng Ánh cũng gác lại bảy năm làm việc ở đây để đi du học.

NSƯT Thành Hội và Ái Như cùng cộng tác với IDECAF từ tháng 3-2001 với vở đầu tiên là Cơn mê cuối cùng. Trong tám năm, đôi bạn ăn ý trong nghệ thuật này đã mang đến cho khán giả những tác phẩm kịch nói nghiêm túc, chắc tay: Sông dài, Hãy khóc đi em, Ba người đàn ông họ Lôi, Hồn Trương Ba da hàng thịt... Hồng Ánh bén duyên với kịch nói từ một diễn viên tay ngang, cũng để lại dấu ấn với Bích Hồng (Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu, Cảm ơn mình đã yêu em), Diễm (Phép lạ), Chích chòe (Công chúa Chích Chòe), Thúy (Nụ cười của biển)...

Sau Tú Trinh, Minh Nhí, Trung Dân, đây là ba trường hợp ra đi nữa của kịch IDECAF .

H.OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên