14/12/2010 18:49 GMT+7

Nghe trực tuyến sách nói Sống để kể lại - phần 1

HẠ PHONG
HẠ PHONG

TTO - Sống để kể lại là tự truyện của Gabriel Garcia Marquez, nhà văn người Colombia. Ông đã cho ra đời những tác phẩm nổi tiếng như Ngài đại tá chờ thư, Tình yêu thời thổ tả, Trăm năm cô đơn (tác phẩm đoạt giải Nobel văn học năm 1982)...

tyeFWFCZ.gifPhóng to Nghe sách nói trực tuyến
hBVcvZHz.jpgPhóng to
Bìa sách

Qua tác phẩm, chúng ta thấy rõ các sáng tác của Márquez xoay quanh trục chủ đề chính: sự cô đơn, được hiểu theo nghĩa mặt trái của sự chia sẻ và tình thương yêu giữa con người.

Tác phẩm của Márquez còn có một tầng ý nghĩa sâu hơn. Đó là tiếng gọi đoàn kết, yêu thương giữa con người và con người, là ước mong có một tư duy mới đối lập với loại “người chưa thành người” đó.

Márquez đã vận dụng cốt truyện nhiều tầng, thể loại tự sự do nhiều nhân vật kể trong một không gian đa chiều, cùng với những biểu tượng đa nghĩa kích thích trí tưởng tượng của người đọc.

Márquez là một trong những nhà văn lớn của văn học Mỹ Latin hiện đại và sáng tác của ông tiêu biểu cho tiểu thuyết hiện thực của châu Mỹ Latin từ sau Đại chiến thế giới lần thứ II.

Đồng thời chúng ta sẽ hiểu thêm về cuộc đời của một con người huyền thoại. Đây là những ký ức, trải nghiệm đọng lại của một cuộc đời, một người cô đơn với nhiều nỗi đau, ước mơ và khát vọng sống. Đó không chỉ đơn thuần là những ký ức kỷ niệm, mà qua đó người đọc còn có thể cảm nhận và khám phá những ý tưởng, những trăn trở, những điều để lại và ý nghĩa cuộc sống ẩn chứa sau những sự kiện, những suy tư hoài niệm của một cuộc đời bôn ba, thăng trầm.

Và chúng ta nhận ra rằng cuộc đời không chỉ là tồn tại mà là hãy sống, sống sao để sau này có thể kể lại.

Sách gồm 8 phần. Kỳ này TTO xin gởi đến các bạn phần 1: Chuyến đi bán nhà. Phần này bao gồm các câu chuyện: Marquez - Ký ức không quên, Đằng sau “Sống để kể lại”, Đứa con bỏ học, Trên tàu thủy, Chuyến tàu hỏa quạnh vắng, Hành trình về thị trấn tuổi thơ, Bữa cơm với người hàng xóm cũ, Ký ức về ngôi nhà, Vụ thách đấu, Vùng đất Aracataca, Luisa Santiaga và Gabriel Eligio.

Các phần còn lại của tập sách sẽ lần lượt được gửi đến các bạn vào các kỳ sau của chương trình sách nói (vào ngày thứ 3 và thứ 6 hằng tuần).

Sách do First News thực hiện, Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM phát hành. TTO chuyển thể sang sách nói qua giọng đọc của Ái Hòa - Xuân Khoa.

Márquez khởi nghiệp văn chương từ khi còn là một sinh viên luật Trường đại học Tổng hợp Bogota. Một khoảng thời gian ngắn sau, vì chán ngán với các môn học khô khan mà ông đã quyết định bỏ học để rẽ hẳn sang lĩnh vực văn chương.

Là phóng viên chính của tờ El Espectador, Márquez dồn hết tâm trí cho công việc viết văn mà theo nhận xét của nhà văn Vargas Llosa, “đó cũng là lúc Marquez đam mê những sự việc và nhân vật kỳ lạ, khác thường, coi thực tế như tổng hòa những mẩu chuyện lạ” và “hoàn thiện kỹ năng viết ngắn gọn, súc tích với văn phong giản dị, trong sáng”.

HẠ PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên