30/05/2017 08:45 GMT+7

Nhà hát chưa khai trương đã hết hạn bảo hành

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Hai năm trước, Trung tâm nghệ thuật cải lương Trần Hữu Trang đã không thể ra mắt như dự kiến do nhà hát không đáp ứng được yêu cầu biểu diễn. Hai tuần gần đây, khi nhà hát diễn thử nghiệm, những cái khó vẫn còn đó.

*** Error ***
Các nghệ sĩ phải hóa trang trong phòng hóa trang nóng bức và thiếu ánh sáng - Ảnh: Thanh Hiệp
Về kết cấu nhà hát hiện tại có những phần không thể làm khác được, mọi thứ đã lỡ hết rồi, đành phải chịu vậy. Bây giờ chỉnh sửa chỉ có thể là những cái lặt vặt.
Ông Trần Ngọc Giàu - giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang 

Nghệ sĩ trẻ Võ Minh Lâm đảm nhiệm vai chính trong vở Đời như ý, diễn thử nghiệm tại Trung tâm nghệ thuật cải lương Trần Hữu Trang vào tối 13-5, chia sẻ:

“Khi biết tin nghệ sĩ cải lương có một nhà hát mới, tôi rất háo hức vì nghĩ rằng sẽ không còn chứng kiến cảnh chuột chạy trong khán phòng, những trang thiết bị cũ kỹ, xập xệ. Nhưng vô rạp hát rồi lại thấy thất vọng. Sảnh nhà hát hoành tráng, sang trọng nhưng vô trong sân khấu thì… nhỏ xíu!

Dàn đờn thì không có chỗ ngồi. Sân khấu không có tam cấp cho nghệ sĩ đi xuống. Sân khấu diễn tầng dưới mà phòng hóa trang lại nằm trên lầu, lối lên lại dốc và hẹp.

Tôi diễn vở Đời như ý, phục trang nhân vật rất đơn giản, vậy mà xong cảnh chạy thiệt nhanh lên lầu chỉ thay kịp được áo sơmi rồi chạy xuống diễn tiếp, nên ra sân khấu muốn hụt hơi. Phòng hóa trang thì không đủ đèn và rất nóng.

Hôm chúng tôi chạy vở trước khi diễn, hệ thống âm thanh liên tục bị treo, bị hú. Kết thúc đêm diễn, màn không thể đóng lại được, anh em hậu đài phải dùng tay mới kéo được. Nhìn nhà hát mới vậy thấy buồn quá, thà diễn rạp cũ còn tốt hơn!”.

Đạo diễn Quốc Kiệt - trưởng đoàn 3 Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang - không… than nhiều nhưng vẫn rất tâm tư:

“Diện tích sân khấu hẹp đành chịu chứ biết sao (còn 10m so với trước đây là 12m). Hai bên cánh gà diện tích quá chật hẹp, cảnh trí đưa vô đưa ra hết sức khó khăn, vì vậy với những vở dựng mới không thể có đại cảnh, tôi phải xử lý gọn nhẹ cho phù hợp với sân khấu.

Hiện nay, một trong những cái khó là thiết bị âm thanh, ánh sáng còn quá mới nên anh em kỹ thuật cần có thời gian tiếp cận và làm quen”.

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Giàu cho biết thêm từ mốc thời gian dự kiến khai trương đến nay đã hai năm, nên có những hạng mục của công trình hết thời gian bảo hành, vì vậy muốn làm gì phải chấp nhận tốn thêm tiền.

Trên công trình “lỡ làng” đó, sau một số suất diễn thử nghiệm, ông Giàu nhận thấy một số vấn đề cần lưu tâm: “Lối lên sảnh nhà hát quá cao và dốc, rất bất tiện cho người già, người khuyết tật nên có lẽ chúng tôi sẽ đề nghị gắn thêm thang vịn.

Chỗ ngồi của khán giả trên lầu bị che bởi lớp kiếng là không thể sửa được, nên chắc chỉ sử dụng được tầng dưới. Hoàn thiện lại phòng hóa trang. Hệ thống âm thanh, ánh sáng để hai năm không sử dụng nên phần mềm có những trục trặc…

Chúng tôi đang diễn thử nghiệm để rà soát lại hết, trong tuần này hoặc chậm nhất tuần tới sẽ trình những hạng mục cần phải hoàn chỉnh để UBND TP có phương án xử lý. Khi mọi thứ ổn định hết, chúng tôi mới quyết định khai trương chính thức.

Với nhà hát mới này, nếu nói để thỏa mãn sáng tạo của anh em nghệ sĩ thì không đáp ứng được, nhưng để biểu diễn phục vụ công chúng thường xuyên thì cũng được”.

“Rạp như vầy, nghệ sĩ muốn làm live show cũng không dám mướn. “Chuyện không vừa ý rạp mới ai cũng nói nhiều rồi. Bây giờ đã lỡ, đành phải cố gắng làm sân khấu nhỏ với hi vọng thu hút khán giả đến đầy rạp. Dựng vở hoành tráng coi như thua ” NSƯT Lê Tứ cảm thán.

Ông cũng gợi ý một giải pháp để lựa chọn trước tình hình sân khấu hiện tại: “Cần đầu tư những vở gọn gàng, tinh tế. Nếu được, có thể chọn giải pháp trang bị màn hình LED thay cho cảnh trí, chỉ cần dọn đạo cụ, bàn ghế ra là có thể diễn được rồi!”.

Xem một số hình ảnh thực tế của Nhà hát:

Bục sân khấu của nhà hát cao khoảng 1,3m, rất khó để nghệ sĩ lên xuống - Ảnh: HỮU THUẬN
Bục sân khấu của nhà hát cao khoảng 1,3m, rất khó để nghệ sĩ lên xuống - Ảnh: HỮU THUẬN
Phần kính che tầm nhìn của khán giả khi nhìn xuống sân khấu - Ảnh: HỮU THUẬN
Phần kính che tầm nhìn của khán giả khi nhìn xuống sân khấu - Ảnh: HỮU THUẬN
Sân khấu rộng chỉ khoảng 10m, lại còn bị che chắn bởi những tấm màn nên khán giả sẽ khó theo dõi hơn - Ảnh: HỮU THUẬN
Sân khấu rộng chỉ khoảng 10m, lại còn bị che chắn bởi những tấm màn nên khán giả sẽ khó theo dõi hơn - Ảnh: HỮU THUẬN
Cầu thang với độ dốc lớn phía bên trong nhà hát - Ảnh: HỮU THUẬN
Cầu thang với độ dốc lớn phía bên trong nhà hát - Ảnh: HỮU THUẬN
Phòng trang điểm chật hẹp và nóng bức của nhà hát - Ảnh: HỮU THUẬN
Phòng trang điểm chật hẹp và nóng bức của nhà hát - Ảnh: HỮU THUẬN
Cánh gà của sân khấu chính chật hẹp, khó xoay sở khi có những đạo cụ trong vở diễn - Ảnh: HỮU THUẬN
Cánh gà của sân khấu chính chật hẹp, khó xoay sở khi có những đạo cụ trong vở diễn - Ảnh: HỮU THUẬN
Bậc tam cấp lên nhà hát rất dài và dốc, gây khó khăn cho những khán giả cao tuổi - Ảnh: HỮU THUẬN
Nguyễn Hữu Thuận
Bậc tam cấp lên nhà hát rất dài và dốc, gây khó khăn cho những khán giả cao tuổi - Ảnh: HỮU THUẬN Nguyễn Hữu Thuận
LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên