10/11/2016 09:59 GMT+7

Mỹ thử nghiệm “kích thích não” cho quân nhân

TRƯỜNG SƠN
TRƯỜNG SƠN

TTO - Quân đội Mỹ vừa thử nghiệm thành công phương pháp kích thích điện não nhằm tăng khả năng tập trung và hiệu quả công việc cho quân nhân khi thực hiện các nhiệm vụ nhiều áp lực. 

Phi công điều khiển máy bay không người lái chịu nhiều áp lực - Ảnh minh họa:Reuters
Phi công điều khiển máy bay không người lái chịu nhiều áp lực - Ảnh minh họa:Reuters

Theo báo Anh The Guardian, những binh sĩ tham gia thí nghiệm được gắn năm điện cực vào đầu để luồng điện xuyên qua hộp sọ và truyền đến một số vị trí trên vỏ não.

Kết quả thí nghiệm của quân đội Mỹ cho thấy khi được kích thích não, hiệu quả làm việc của các quân nhân được cải thiện. Phương pháp này có thể hữu ích cho các vị trí đòi hỏi tập trung cao độ nhưng tính chất công việc lại đơn điệu như phi công điều khiển máy bay không người lái.

Một số chuyên gia lo ngại dù trước mắt phương pháp này có vẻ vô hại, nhưng chưa ai dám chắc sẽ không để lại hậu quả lâu dài. Một lo ngại khác là nếu phương pháp kích thích não này được chấp thuận, quân đội có thể sẽ lạm dụng chúng (ép người lính phải đeo thiết bị ngay cả khi họ không muốn).

TRƯỜNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên