30/07/2013 02:53 GMT+7

Bị trục xuất vì quá mập

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Một đầu bếp người Nam Phi đang phải đối mặt với quyết định trục xuất từ chính quyền New Zealand với lý do... quá béo, theo tờ tin địa phương The Press.

Ông Albert Buitenhuis, nặng 130kg, cho biết chính quyền New Zealand từ chối thị thực theo diện làm việc cho ông và vợ là bà Marthie khi ông bà đi gia hạn thị thực.

rghXdRve.jpgPhóng to
Ông Buitenhuis minh chứng vóc dáng - Ảnh: từ Facebook

Cục Di trú New Zealand (INZ) cho biết ông Buitenhuis không còn “đáp ứng một tiêu chuẩn y tế có thể chấp nhận được” nào của nước này. Phát ngôn viên INZ cho biết người đầu bếp Nam Phi này bị từ chối vì trọng lượng đặt ông vào “tình trạng nguy hiểm” với các bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch và chứng ngưng thở khi ngủ.

Điều trớ trêu, như AFP đưa tin, là khi vừa đến thành phố Christchurch, New Zealand cách đây sáu năm, ông Buitenhuis nặng đến 160kg và trong vòng năm năm qua thị thực việc làm của vợ chồng ông vẫn được xét duyệt bình thường.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên