16/06/2014 17:06 GMT+7

Người Việt ở Thụy Điển tuần hành chống Trung Quốc

NHÂN NGUYỄN (từ Thụy Điển)
NHÂN NGUYỄN (từ Thụy Điển)

TTO - Ngày 14-6, hơn 100 kiều bào Việt Nam hiện đang sống ở Gothenburg và các thành phố khác của Thụy Điển đã tuần hành ôn hòa phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển Việt Nam.

Chào cờ, hát quốc ca VN trước Đại sứ quán TQ tại Ireland

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc tuần hành do bạn Nhân Nguyễn ở Thụy Điển cung cấp cho Tuổi Trẻ ngày 16-6:

cJCfPQwW.jpgPhóng to
kFDBrtf7.jpgPhóng to
E2YstWL6.jpgPhóng to
PINQfGxH.jpgPhóng to
TdEXoDvJ.jpgPhóng to
xcVlNcVs.jpgPhóng to
bvsjpOAl.jpgPhóng to
Cuộc tuần hành diễn ra tại quảng trường Kungsportsplatsen, trung tâm thành phố Gothenburg. Hơn 100 người tham dự đã cùng hòa ca, hô vang khẩu hiệu thể hiện tình yêu đất nước và mong muốn hòa bình.

Đoàn người mặc áo đỏ sao vàng, cầm quốc kỳ Việt Nam, giương cao biểu ngữ phản đối Trung Quốc, tuần hành từ quảng trường trung tâm, qua các tuyến phố chính đến trước lãnh sự quán Trung Quốc.

Tại nơi diễn ra biểu tình có trưng bày các poster, hình ảnh và thông tin toàn cảnh sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thông tin được dịch ra nhiều thứ tiếng nhằm giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ tình hình. Ngoài ra còn có hoạt cảnh tái hiện những vụ tấn công của tàu Trung Quốc đối với tàu thực thi pháp luật của Việt Nam.

Theo thông tin từ bạn Nhân Nguyễn, kiều bào yêu nước tham dự cuộc tuần hành quyên góp được tổng cộng 8.570 SEK (hơn 27 triệu đồng). Số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” do báo Tuổi Trẻ phát động.

NHÂN NGUYỄN (từ Thụy Điển)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên