02/12/2015 09:51 GMT+7

Hình ảnh "tố cáo" ô nhiễm khủng khiếp ở Bắc Kinh

T.VY (Theo Xinhua, QQ)
T.VY (Theo Xinhua, QQ)

TTO - Ngày 1-12, Trung Quốc đã đóng cửa hàng ngàn nhà máy và trường học do khói bụi ô nhiễm cao gấp 25 lần so với mức an toàn.

Quảng trường Thiên An Môn chìm trong khói bụi ô nhiễm - Ảnh: AP

Theo Tân Hoa Xã, chỉ số chất lượng không khí tại tất cả các trạm giám sát trên toàn Bắc Kinh đã lên tới 500, mức cao nhất, và người dân thủ đô đã được khuyến cáo không nên ra ngoài.

Ghi nhận tại các bệnh viện cho thấy số người mắc các bệnh đường hô hấp tăng vọt. Người dân chỉ trích chính quyền thiếu chuẩn bị cho tình huống xảy ra ô nhiễm trong mùa đông.

Đến Bắc Kinh những ngày này, du khách chỉ biết chụp ảnh chung với... khói bụi - Ảnh: AP

Hiện cảnh báo ô nhiễm màu cam - mức cảnh báo cao thứ hai, đã được ban bố tại Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên cảnh báo này được đưa ra kể từ tháng 2-2014.

Bầu trời Bắc Kinh ngày 1-12 và lúc chưa bị ô nhiễm:

T.VY (Theo Xinhua, QQ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ô nhiễm Bắc Kinh