14/07/2017 17:25 GMT+7

​Cướp tàn bạo ở Anh: dùng axít tấn công

TÚ ANH
TÚ ANH

TTO - Những tên lưu manh đã thực hiện 5 vụ tấn công chỉ trong vòng 72 phút ở các khu vực phía bắc và đông thủ đô London của Anh.

Một nạn nhân được cảnh sát trợ giúp bằng cách rửa bằng nước - Ảnh: Twitter
Một nạn nhân được cảnh sát trợ giúp bằng cách rửa bằng nước - Ảnh: Twitter

Theo báo Daily Mail, các vụ tấn công xảy ra vào tối 13-7 khiến nhiều người bị thương nặng ở mặt.

Đoạn băng ghi hình công bố cho thấy cảnh sát phải sơ cứu tạm thời cho nạn nhân bằng chai nước lọc.

Bọn cướp đường được cho là đã hất chất ăn mòn kiểu axít vào thẳng mặt nạn nhân để cướp xe máy khiến một người đàn ông bị phỏng nặng.

Chúng di chuyển liên tục và thực hiện cướp bóc cùng kiểu ở các điểm khác nhau trong khoảng thời gian từ 22h25 đến 23h37. Cảnh sát London cho rằng các vụ việc có liên quan đến nhau và có thể do cùng một nhóm thực hiện.

Chúng được cho là đã cướp 4 xe máy và 1 xe hơi của người đi đường.

Sáng nay (14-7), cảnh sát Anh cho biết đã bắt giữ một thiếu niên 16 tuổi được cho là một trong những tên tội phạm thực hiện kiểu cách cướp của tàn bạo như trên.

Cảnh sát vẫn đang phân tích loại hóa chất chúng dùng trong hành vi cướp bóc.

Cảnh sát chặn một đoạn đường nơi xảy ra vụ tấn công khiến nhiều xe buýt bị dừng lại - Ảnh: Twitter
Cảnh sát chặn một đoạn đường nơi xảy ra vụ tấn công khiến nhiều xe buýt bị dừng lại - Ảnh: Twitter

Tại Anh, theo hãng tin AFP, kiểu tấn công mất nhân tính như trên có vẻ đang gia tăng. Tính từ năm 2010, riêng ở thủ đô London đã có hơn 1.800 vụ tấn công bằng chất ăn mòn được ghi nhận.

Cảnh sát cũng cho rằng có những vụ tấn công kiểu như trên là do thanh toán băng đảng với nhau.

Kiểu dùng axít làm "vũ khí" rộ lên ở Anh do chất này không bị cấm khi mang đi trên đường và khá dễ mua ở các cửa hàng.

TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên