02/08/2015 07:03 GMT+7

​Hơn 300.000 người di cư đã đến Đức trong năm 2015

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Đây là số liệu thống kê mới nhất về tổng số người di cư đã đến Đức kể từ đầu năm 2015 đến nay được công bố trên nhật báo Die Welt (Đức).

Hàng dài người di cư xếp hàng đợi làm thủ tục nhập cư tại Đức - Ảnh: DW
Hàng dài người di cư xếp hàng đợi làm thủ tục nhập cư tại Đức - Ảnh: DW

Theo hãng tin DW, thông tin được đăng trải trên ấn phẩm ra ngày thứ bảy (1-8) của báo Die Welt. Bài báo trích dẫn số liệu từ những người đứng đầu cơ quan nội vụ các bang cho biết, từ tháng 1-7 năm nay, đã có 302.415 di dân đăng ký cư trú tại Đức.

Trước tình trạng di dân như thác lũ hiện nay, tất cả các bang của Đức đều đang kêu gọi chính phủ liên bang tăng thêm ngân sách hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan tới người nhập cư.

Chủ nhiệm văn phòng liên bang về di cư và người tị nạn của Đức(BAMF) Manfred Schmidt ngày 31-7 cho biết, tổng số người di cư tới Đức trong tháng 7 đã đạt “kỷ lục” với 79.000 người, hầu hết từ Syria, Iraq và Afghanistan.

Theo ước tính ban đầu của BAMF, năm 2015 dự kiến chỉ có khoảng 450.000 người nhập cư. Nhưng sau diễn biến thời gian qua, báo Der Tagesspiegel cho biết cơ quan này đã thay đổi, đưa ra dự đoán mới với khoảng 600.000 đơn xin nhập cư trong năm 2015.

Năm 2015, có hơn 202.000 người xin được cư trú tại Đức, cao hơn 60% so với năm trước đó.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên