02/03/2015 08:47 GMT+7

​Xúc tiến hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN

TTXVN
TTXVN

TT - Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, từ ngày 28-2 đến 1-3 Hội nghị hẹp bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 21 (AEM Retreat 21) đã diễn ra tại thành phố Kota Bahru, bang Kelantan, Malaysia.

Tại hội nghị, các bộ trưởng đánh giá kết quả thực hiện các cam kết về hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), tập trung thảo luận việc đảm bảo tất cả biện pháp hội nhập kinh tế cốt lõi trong kế hoạch AEC được thực hiện đáng kể, tiếp tục bàn thảo các biện pháp thuận lợi hóa thương mại phi thuế quan tạo điều kiện cho hoạt động doanh nghiệp, đồng thời thảo luận các biện pháp hội nhập thiết thực cho AEC, cũng như việc mở rộng và thúc đẩy hội nhập thị trường khu vực ASEAN sau năm 2015.

Các bộ trưởng khẳng định quyết tâm hoàn thành đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào cuối năm nay, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa ASEAN và các đối tác là Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Úc và Trung Quốc.

Các bộ trưởng cũng xem xét và đưa ra hướng dẫn về việc soạn thảo tầm nhìn kinh tế ASEAN sau năm 2015 và kế hoạch hành động chiến lược, hi vọng ASEAN sẽ đưa ra một kế hoạch mới và quyết đoán vào cuối năm nay để định hướng hội nhập khu vực trong thập kỷ tới.

Các đề xuất đưa ra tại hội nghị bao gồm thành lập Hiệp hội doanh nhân trẻ ASEAN và Hiệp hội doanh nhân nữ ASEAN, cải thiện cơ sở hạ tầng thương mại điện tử, mở rộng chương trình thực tập tại các trường đại học của ASEAN sang các trung tâm kỹ thuật và dạy nghề...

Về cơ bản, các bộ trưởng đã đạt được sự nhất trí cao về các nội dung thảo luận, đặc biệt khẳng định quyết tâm xây dựng thành công AEC dự kiến đi vào hoạt động trước ngày 31-12-2015.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục